ClockThứ Tư, 20/01/2021 14:17

Trao 3 Cờ thi đua, 8 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho các tập thể

TTH.VN - Sáng 20/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hỗ trợ 60 suất quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ TP. HuếChương trình “Điều ước đoàn viên” đến với cô giáo Võ Thị Phượng LiênĐối thoại để nắm bắt và thực hiện tốt hơn chính sách cho người lao độngÔng Lê Minh Nhân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnhNhiều điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIITổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài (bên phải) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Minh Nhân (bên trái) trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể xuất sắc

Tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động toàn khóa và đạt được nhiều thành tích. Nổi bật, tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể với 3 nhóm ngành nghề;  73,28% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tổ chức đối thoại;  đa dạng các chương trình chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (Tết Sum vầy, Lễ cưới tập thể, Điều ước đoàn viên, Địa chỉ xanh); có hơn 8.900 lượt đoàn viên thụ hưởng ưu đãi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng; thành lập mới 80 công đoàn cơ sở, đạt 42,99% chỉ tiêu đề ra.

Riêng năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai. Qua đó, hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và huy động xã các nguồn xã hội hóa cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh; hơn 10 tỷ đồng cho các hoàn cảnh bị ảnh hưởng thiên tai.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và cách thức tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Riêng năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, LĐLĐ tỉnh tập trung công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt cơ sở, nhất là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên tiền lương tại khu vực doanh nghiệp, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 3 Cờ thi đua, 8 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 7 cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

TIN MỚI

Return to top