ClockThứ Sáu, 19/04/2019 12:20

Trao 500 cờ Tổ quốc cho người dân vùng biển Lộc Vĩnh

TTH.VN - Sáng 19/4, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Huế, Trường đại học Phú Xuân và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tổ chức hoạt động trao cờ cho các hộ dân vùng biển Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biển đảo” cho bà Lê Thị ChungTrao kinh phí xóa nhà tạm đợt một cho hộ khó khăn và ra quân ngày chủ nhật xanh

Tại đây, các đơn vị đã đến một số nhà dân tặng và hỗ trợ treo cờ, đồng thời thay mới các lá cờ trên thuyền của ngư dân.

Trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 xây nhà nghĩa tình biển đảo cho mệ Lê Thị Chung

Ngoài hoạt động trao trực tiếp, các đơn vị cũng phối hợp với đại diện các thôn tặng cờ đến các hộ dân để treo, hưởng ứng các dịp lễ lớn của đất nước, trước hết là Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5).

Dịp này, Báo Thừa Thiên Huế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức trao 20 triệu đồng, là đóng góp từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... (đợt 2) kinh phí hỗ trợ xây nhà nghĩa tình biển đảo cho hộ bà Lê Thị Chung (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh). Tổng kinh phí cho ngôi nhà khoảng 90 triệu đồng.

Trao cờ cho đại diện các thôn

Đoàn đi chuyển cờ đến các hộ dân

Cùng người dân treo cờ

Người dân ở xã Lộc Vĩnh chuẩn bị sẵn cán cờ

Treo cờ ngay sau khi nhận

Đoàn làm sẵn một số cờ có cán để giúp các hộ neo đơn, người già treo cờ

Mệ Huỳnh Thị Lưu (Thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) vui ngắm lá cờ mới

Cán chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tặng cờ tận tay người dân

Nhiều cờ mới được treo trên đường ra biển Cảnh Dương 

Phóng viên Báo Thừa Thiên Huế ghi lại hình ảnh người dân treo cờ

Mang cờ ra thuyền cho ngư dân

Cùng ngư dân treo cờ mới trên thuyền

Các lá cờ bạc màu....

Được thay bằng lá cờ mới tung bay trong gió

Giang – Phúc (thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư

Đã lâu lắm rồi, bên cạnh chuyện dãi dầu mưa nắng mưu sinh, hai chữ “an cư” luôn thường trực trong tâm thức cư dân ở làng Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nằm bên cảng biển Chân Mây...

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư
Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND xã Lộc Vĩnh ( Phú Lộc) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCK) Chân Mây tổ chức điểm tại tuyến biên giới biển "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2024. Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân
Tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân an tâm bám biển

Ngày 11/4, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đến từng tàu, thuyền của ngư dân trên địa bàn do đơn vị quản lý tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân an tâm bám biển
Return to top