ClockThứ Năm, 24/02/2022 11:09

Trao bằng cho gần 400 tân tiến sĩ, chuyên khoa cấp I

TTH.VN - Sáng 24/2, Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng chuyên khoa cấp I khóa 2019 - 2021.

11 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ y học6 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ y họcTrao bằng tiến sĩ y học cho 8 nghiên cứu sinh

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược trao bằng Chuyên khoa cấp I cho các học viên tốt nghiệp

Đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp bằng chuyên khoa cấp I khóa 2019 - 2021 cho 381 học viên đủ điều kiện, thuộc 26 chuyên ngành khác nhau, trong đó 19 chuyên ngành lâm sàng và 7 chuyên ngành cận lâm sàng, dược và y tế công cộng.

Kết quả học tập toàn khóa học có 1 học viên đạt loại xuất sắc, 138 học viên đạt loại giỏi, 226 học viên đạt loại khá, 15 học viên đạt loại trung bình - khá và 1 học viên đạt loại trung bình.

Đào tạo sau ĐH của Trường ÐH Y- Dược, ĐH Huế bắt đầu từ năm 1989. Đến nay, nhà trường đã xây dựng và triển khai 99 chương trình đào tạo sau ĐH khác nhau, ở tất cả các hệ đào tạo hàn lâm và thực hành, bao gồm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú bệnh viện. Ngoài ra, nhà trường còn có 3 chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với Cộng hòa Ý và các nước châu Âu, với Thái Lan và một số nước trong khu vực…

*Cùng ngày, Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế tổ chức trao bằng tiến sĩ cho 16 nghiên cứu sinh (NCS) đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ của nhà trường, gồm các ngành: Nội khoa (11 NCS), ngoại khoa (1 NCS), sản phụ khoa (3 NCS) và y tế công cộng (1 NCS).

Trong 16 tân tiến sĩ này có nhiều người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam, như tân tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và tân tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh - Ni sư đạt học vị tiến sĩ y học đầu tiên của Việt Nam.

Năm học 2021 - 2022, có 17 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐH Huế (Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định 4 hồ sơ NCS sau bảo vệ cấp ĐH Huế về quá trình đào tạo và đạt kết quả đúng quy định); 7 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Có 10 NCS trúng tuyển mới.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top