ClockChủ Nhật, 04/12/2022 17:09

Trao bằng cho hơn 350 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân

TTH.VN - Chiều 4/12, Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2022.

Trường ĐH Kinh tế hợp tác với Tổ chức giáo dục quốc tế IIG Việt NamTrường ĐH Kinh tế trao bằng cho 774 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhânHơn 2.400 cơ hội việc làm cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS. Trần Văn Hoà, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho tân tiến sĩ có quốc tịch Lào

Đợt này, có 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án được trao bằng tiến sĩ; 104 học viên cao học các lớp K21 khóa 2020 - 2022 và các khóa trước hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn được trao bằng thạc sĩ.

Theo PGS.TS. Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, trong 2 tân tiến sĩ được nhận bằng tiến sĩ lần này, mỗi người một hoàn cảnh và công việc khác nhau, đặc biệt là tân tiến sĩ Manivanh, quốc tịch Lào, tuy nhiên, họ đều có chung một điểm là sự cố gắng và say mê nghiên cứu khoa học.

Về đào tạo cao học, trong 104 học viên tốt nghiệp đợt này, có 21 học viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 8-9 điểm (chiếm 16,94%); 78 học viên đạt từ 7 đến cận 8 điểm (62,9 %), 5 học viên đạt từ 5-7 điểm (4%). Kết quả bảo vệ luận văn có 102 học viên có điểm bảo vệ 8,3 điểm đến 8,9 điểm (82,26 %), có 1 học viên có điểm bảo vệ 9 điểm trở lên (0,8 %).

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo sau ĐH từ năm 1999. Đến nay đã đào tạo được 3.311 thạc sĩ và hiện có 347 học viên đang theo học ở 2 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh. Về đào tạo trình độ tiến sĩ, đến nay đã đào tạo được 35 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh đang chờ cấp bằng và hiện có 2 nghiên cứu sinh đang theo học.

* Cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tổ chức bế giảng và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa học 2018 - 2022 (khoá 52) và các khóa khác.

Trao tặng khen thưởng cho các tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi

Đợt này, có 247 sinh viên được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân, gồm 160 sinh viên của khóa 52 và 87 sinh viên của các khóa khác.

Trong số 160 sinh viên khóa 52 được công nhận tốt nghiệp, có 2 sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, 19 sinh viên đạt loại giỏi, 116 đạt loại khá. Tổng số sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên là 86,3%.

Nếu tính thêm đợt trao bằng trước, tổng kết khóa 52 có 1.077 sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 49 sinh viên xếp loại xuất sắc, 219 sinh viên xếp loại giỏi, 758 sinh viên xếp loại khá. Toàn khóa 52 có 95,3% sinh viên xếp loại học lực từ loại khá trở lên.

Đối với các khóa trước, số sinh viên được xét tốt nghiệp đợt này là 87 sinh viên, bao gồm 48 sinh viên các khóa trước và 39 sinh viên các loại hình đào tạo liên thông, văn bằng 2. Kết quả xếp loại tốt nghiệp có 2 sinh viên xếp loại xuất sắc, 15 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 42 sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 26/12, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Vụ thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công thương tổ chức “Hội thảo hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, tận dụng ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”.

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện
50 suất học bổng toàn phần bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại Nhật Bản dành cho cán bộ, viên chức Việt Nam

Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS) đã chính thức mở đơn tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2024, hướng đến đối tượng là cán bộ, công chức viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

50 suất học bổng toàn phần bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại Nhật Bản dành cho cán bộ, viên chức Việt Nam

TIN MỚI

Return to top