ClockThứ Ba, 27/06/2017 12:37

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.400 tân cử nhân sư phạm

TTH.VN - Ngày 27/6, Trường đại học Sư phạm Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khoá học 2013-2017. Đợt 1 này Trường đại học Sư phạm Huế có 1.374 sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp, trong đó có 1.269 sinh viên khóa 2013-2017, 33 sinh viên các khoá trước và 72 sinh viên chính quy ngành Giáo dục Mầm non đào tạo liên kết với Trường đại học An Giang.

Trao bằng cho 13 tân tiến sĩ và 324 tân thạc sĩTrường đại học Sư phạm Huế: Giảm lượng, nâng chấtLiên kết đào tạo hướng đến hội nhập

PGS.TS.Lê Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng trường (ngoài cùng bên trái) và PGS.TS.Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Huế (ngoài cùng bên phải) trao bằng cho hai sinh viên thủ khoa trường

Trong số 1.269 sinh viên khóa 2013-2017 tốt nghiệp lần này có 51 sinh viên xếp loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ gần 4%; 352 sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ gần 28%; 843 sinh viên xếp loại khá, chiếm tỷ lệ hơn 66% và chỉ có 23 sinh viên xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ gần 2%. Như vậy có 1.246 sinh viên đạt từ loại khá trở lên, chiếm tỷ lệ hơn 98%, cao hơn so với năm học trước.

Trao bằng cho các sinh viên thủ khoa ngành

Trong khóa học này, trường có 17 sinh viên ngành Toán đào tạo theo chương trình TRIG giảng dạy bằng tiếng Anh tốt nghiệp với kết quả: 2 sinh viên đạt loại xuất sắc, 2 sinh viên đạt loại giỏi và 14 sinh viên đạt loại khá. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp khóa trước theo chương trình này đều có việc làm tốt.

“Khóa tốt nghiệp 2013-2017 là khóa học đầu tiên áp dụng điều kiện chuẩn năng lực ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Điều này rất có ý nghĩa đối với sinh viên trong bối cảnh cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp đại học đang diễn ra khá gay gắt hiện nay”, TS.Lê Anh Phương, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Tin, ảnh: Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế có thêm “mùa giao cảm”

“Giao cảm” là tập san do các cựu sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế khoá La Sơn Phu Tử và Việt Hán 1972-1976 cùng thực hiện.

Huế có thêm “mùa giao cảm”
Gặp thủ khoa Đại học Huế năm 2023

Với 29,55 điểm, Trần Nguyễn Thiên Thư đã trúng tuyển thủ khoa ngành Y khoa, Trường đại học Y - Dược. Đây cũng là thủ khoa toàn Đại học Huế năm nay.

Gặp thủ khoa Đại học Huế năm 2023
Cùng gom sách giáo khoa cho học sinh Gia Lai

Ngày 1/9, hơn 500 cuốn sách giáo khoa từ lớp 6 – 9 được sinh viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế đóng gói cẩn thận và chuyển vào Gia Lai, gửi tặng các em học sinh khó khăn.

Cùng gom sách giáo khoa cho học sinh Gia Lai
Thủ khoa đâu phải là đích đến duy nhất

Mới đây, các diễn đàn trên mạng xã hội tranh cãi xung quanh chuyện cả nước có đến 7/8 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 là học sinh "trường làng". Câu chuyện về xuất thân của học sinh trở thành chủ đề cho các bình luận trái chiều giữa trường huyện và trường chuyên.

Thủ khoa đâu phải là đích đến duy nhất
Return to top