ClockThứ Sáu, 21/12/2018 14:26

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào

TTH.VN - Sáng 21/12, tại TP. Huế, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương mặt trận Lào Xây dựng đất nước tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Bay Đăm Lắt. Tham dự có đại diện các bộ, ngành liên quan và 20 tỉnh biên giới giữa 2 nước.

Củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giớiTuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam - LàoCủng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giớiTuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam - Lào

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện luôn được Đảng, Chính phủ và Nhân dân 2 nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên lĩnh vực tôn giáo và những kết quả tích cực đạt được.

“Tuy nhiên, trước những vấn đề tồn tại về di cư tự do để hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật, lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định biên giới… đòi hỏi chính quyền địa phương 2 bên cần thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất cơ chế phối hợp trong giải quyết các vấn đề tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng tốt hơn, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới” - ông Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh.

Quang cảnh tại hội nghị 

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên tỏ rõ nhận thức chung về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tôn giáo, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Chính phủ và Nhân dân 2 nước.

Đồng thời, thống nhất nhận định tình hình tôn giáo ở khu vực biên giới về cơ bản ổn định. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào theo tôn giáo ở khu vực biên giới được chính quyền địa phương 2 bên đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của luật pháp mỗi nước. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Hội nghị cũng đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất các giải pháp và thống nhất các nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị.

Tin, ảnh: Thái Bình  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top