ClockThứ Sáu, 08/01/2021 15:00

Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh với thành phố Vinh

TTH.VN - Hoạt động này được UBND TP. Huế tổ chức sáng 8/1 với đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP. Vinh (Nghệ An).

Lấy hình mẫu Chính quyền điện tử của Thừa Thiên Huế nhân rộngXử lý nghiêm hành vi giả mạo trang mạng xã hội Hue-SXây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh

Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh giới thiệu về mô hình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

Tham dự có TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh; UVTV Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng; Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cùng lãnh đạo và các phòng ban 2 địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã thông tin khái quát về xây dựng chính quyền điện tử ở Huế, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử của Huế bắt đầu từ những năm 2000 bằng việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về đất đai, hạ tầng đô thị... TP. Huế đã và đang đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh với nhiều mục đích, ý nghĩa to lớn, đưa thành phố phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Huế - Thành phố “thông minh”, đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”…

Ngoài ra, TP. Huế đã triển khai hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh (Hue-S) cho các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các phường nhằm xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về các lĩnh vực, như: môi trường, đô thị, hạ tầng viễn thông… Thành phố đã ứng dụng mạnh mẽ, đột phá về công nghệ thông tin, kể cả các trang mạng xã hội nhằm nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời các công việc phát sinh rất hiệu quả, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ vừa qua, sắp tới sẽ hình thành “Bảo tàng số” với quy mô lớn do KOICA tài trợ…

Sau buổi làm việc, đoàn công tác TP. Vinh đã tham quan, học tập thực tế Trung tâm Giám sát điều hành, Trung tâm Hành chính công TP. Huế.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top