ClockThứ Sáu, 20/05/2022 15:58

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ khởi nghiệp

TTH.VN - Chiều 20/5, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học (ĐH) Huế tổ chức hội nghị “Xây dựng câu lạc bộ khởi nghiệp”.

Hỗ trợ sinh viên từ mô hình câu lạc bộ khởi nghiệpThúc đẩy mô hình khởi nghiệp ở trường đại học không chỉ dừng lại ở phong tràoPhát triển mới 19 mô hình câu lạc bộ tập hợp hội viên phụ nữ

Cùng với các chuyên gia chia sẻ trực tiếp, hội nghị còn kết nối với chuyên gia ở các địa phương chia sẻ trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều nội dung: Kinh nghiệm tổ chức các các câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp tại tỉnh Quảng Nam; kinh nghiệm tổ chức các CLB trong ĐH Huế; mô hình CLB khởi nghiệp tại Mỹ; vị trí các CLB khởi nghiệp đối với Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động của CLB Dynamic, Trường ĐH Kinh tế.

Theo các chuyên gia, vai trò của CLB khởi nghiệp khá quan trọng. Với sinh viên, đó sẽ là nơi giúp các em có nhiều kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như xây dựng sản phẩm, khảo sát thị trường, xây dựng mô hình tài chính, lên kế hoạch marketing… tạo môi trường cho các sinh viên học tập kinh nghiệm, thực hành và nắm bắt kinh nghiệm cho mục tiêu khởi nghiệp sau này.

Các chuyên gia, báo cáo viên và các học viên đã cùng thảo luận các nội dung liên quan để các đơn vị có thể tổ chức thành lập ngay các CLB khởi nghiệp, đồng thời trao đổi nhiều nội dung nhằm mang tới cho học viên, sinh viên cũng như các đơn vị góc nhìn về vai trò và sự cần thiết của việc xây dựng các CLB khởi nghiệp trong các trường ĐH và địa phương; cách thức, các nguồn lực cần thiết để tổ chức CLB.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top