ClockThứ Sáu, 15/12/2017 11:06

Trao đổi về kinh nghiệm, chất lượng các mô hình quản trị đại học

TTH.VN - Vấn đề được đặt ra trong Hội nghị lần 3 “Các mô hình quản trị ĐH trong môi trường giáo dục ĐH hiện nay” diễn ra sáng 15/12 tại Đại học (ĐH) Huế.

Hơn 50 bài báo khoa học trình bày tại hội nghị Kỹ nghệ tri thức và hệ thốngTrao đổi, thảo luận nâng cao năng lực giáo dục đại học

GS. Gerrit Janssens, ĐH Hasselt phát biểu tại hội nghị

Hội nghị gồm hai chủ đề chính là quản trị ĐH hai cấp; mô hình và tự chủ ĐH. Các đại biểu trao đổi đến nhiều vấn đề, như: tự chủ ĐH ở các ĐH vùng Flanders, các vấn đề đảm bảo chất lượng trong tự chủ ĐH, các bài học kinh nghiệm trong quản trị ĐH tại ĐH Việt – Đức, vấn đề hội đồng trường ở Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp, 10 năm quản trị ĐH tư thục Việt Nam – điểm sáng và dư địa cho phát triển, ĐH số trong quản trị ĐH.

Đây là hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác thể chế ĐH của ĐH Huế do VLIR-UOS tài trợ.

Tin, ảnh: Minh Tâm

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

TIN MỚI

Return to top