ClockThứ Bảy, 24/12/2022 11:03

Trao đổi về thành tựu, triển vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

TTH.VN - Sáng 24/12, tại Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022): Thành tựu và triển vọng”.

Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn QuốcQuy mô thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992Du khách Hàn Quốc được kỳ vọng đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực phục hồi du lịch Việt Nam

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Theo ban tổ chức hội thảo, Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 22/12/1992 và kể từ đó đến nay, mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục… giữa hai nước không ngừng phát triển về mọi mặt. Năm 2009, hai nước đã đưa quan hệ song phương lên tầm “Đối tác hợp tác chiến lược” và vào tháng 5/2022, hai bên tiếp tục thống nhất đưa quan hệ lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên của ngành Lịch sử và các ngành khoa học khác như: Đông phương học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc, Việt Nam học, Lý luận chính trị, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn học… cùng nhau chia sẻ, trao đổi học thuật về những vấn đề liên quan đến đánh giá 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, thể hiện phong phú và đa dạng qua các khía cạnh như: “Cơ sở và nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; thành tựu nổi bật trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác đa phương; các giải pháp thúc đẩy quan hệ và dự báo triển vọng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm tới…

Đây là hoạt động trọng tâm về khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của Trường ĐH Khoa học và là một trong những sự kiện góp phần vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top