ClockChủ Nhật, 21/11/2021 11:30

Trao giải cho 24 sản phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi” tỉnh năm 2021

TTH.VN - Sáng 21/11, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết - Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi” tỉnh năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong khoa học kỹ thuật tại trường họcThầy giáo với những công trình về “Bài giảng điện tử”Đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnhHọc sinh trường Nguyễn Tri Phương đoạt giải tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia cuộc thi

Cuộc thi năm nay được triển khai ở 2 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập và Dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em. Qua hơn 1 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 57 mô hình, sản phẩm dự thi của 35 tác giả và 22 nhóm tác giả đến từ 39 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 7 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia.

Nhìn chung, các mô hình, sản phẩm dự thi lần này khá đa dạng, có tính ứng dụng cao, thể hiện được năng lực sáng tạo và niềm đam mê khoa học của các em học sinh. Có những đề tài được đầu tư công phu, mang tính thẩm mỹ cao và đủ khả năng thương mại hóa.

Ban tổ chức và Hội đồng Ban Giám khảo đã xét, chấm điểm và lựa chọn 24 mô hình, sản phẩm xuất sắc đạt các tiêu chí đánh giá về tính mới, sáng tạo, vật liệu cấu thành sản phẩm, tính mỹ thuật, hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tiễn đời sống để trao thưởng.

Trong đó, giải nhất lĩnh vực Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em thuộc về hai sản phẩm: “Làm tranh, đèn ngủ, chân nến bằng vỏ sò” (Trường tiểu học Vinh Phú, huyện Phú Vang); “Phát triển tranh dân gian Đông Hồ bằng đá cuội” (Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng, thị xã Hương Trà).

Đối với lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập, có 3 giải nhất gồm: “Hộp đựng bút thông minh” (Trường tiểu học số 1 Phú Bài, thị xã Hương Thủy); “Mạch điện đa năng ứng dụng trong dạy - học môn công nghệ và môn vật lý” (Trường THCS Quang Trung, huyện A Lưới) và “Hộp đựng bút đa năng”  (Trường THPT Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024
Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh

Nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi “Tranh biện tiếng Anh THPT” cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh

TIN MỚI

Return to top