ClockThứ Bảy, 24/12/2016 21:21

Trao giải cho 59 công trình khoa học

TTH.VN - Ngày 24/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các tác giả nhận giải nhất 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016 có 68 công trình đăng ký tham gia trên 7 lĩnh vực dự thi (tăng 69% so với Giải thưởng lần thứ VII, năm 2014). BTC quyết định trao giải thưởng cho 59 công trình, gồm: 9 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba và 17 giải khuyến khích. 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), nhằm tôn vinh và ghi nhận các tập thể, cá nhân có những công trình khoa học có giá trị, được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ để tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016.

Tại buổi lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của BTC, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải năm nay. Đồng thời nhấn mạnh, thành quả trên vẫn khá khiêm tốn. Giải thưởng năm nay có 68 công trình tham gia, trong khi toàn tỉnh có trên 250 giáo sư, phó giáo sư, hơn 550 tiến sĩ và gần 1.000 thạc sĩ đang công tác…nên chưa phán ánh đúng tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ khoa học công nghệ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu BTC phải làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khoa học, các trường đại học, các sở,ban, ngành địa phương và các doanh nghiệp để đưa các đề tài khoa học đi vào cuộc sống. Xây dựng môi trường ươm tạo, thành lập các nhóm dự án khởi nghiệp, tạo lập hành lang và các cơ chế chính sách cần thiết để phát triển thị trường khoa học công nghệ, hỗ trợ và đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên: “Trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh

Sở hữu công nghệ hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch (NMXLNS) Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000m3/ngày đêm), sau khi hoàn thành được ví như “trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh. Dự án góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn (CNAT) cho người dân trước những mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên “Trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh
Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh vừa thông tin về kết quả tham gia và đạt giải của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2023.

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cho biết, tối 26/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải (có hiệu lực từ năm 2024 - 2026) là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Return to top