ClockThứ Sáu, 28/08/2020 17:00

Trao tặng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cho 79 Đội viên xuất sắc

TTH.VN - Ngày 28/8, tại huyện A Lưới, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện A Lưới lần thứ XIV – năm 2020 chính thức diễn ra, với sự tham gia của các đại biểu và 79 đội viên thiếu niên nhi đồng là những tấm gương xuất sắc đại diện cho khoảng 8.000 thiếu niên nhi đồng toàn huyện.

Vì đàn em thân yêuThi đua làm nghìn việc tốt, xứng danh cháu ngoan Bác HồBáo công dâng Bác trước thềm Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Năm năm qua, đã có 80% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ; 100% Liên đội trong toàn huyện thực hiện tốt chương trình Rèn luyện đội viên; trên 80% liên đội đạt danh hiệu xuất sắc, vững mạnh. Trong 5 năm học vừa qua, Hội đồng Đội huyện đã được Hội đồng Đội tỉnh đánh giá là một trong các đơn vị xuất sắc trong công tác Đội toàn tỉnh.

Theo đại diện lãnh đạo huyện A Lưới, thông qua các phong trào, chương trình, các cuộc vận động của tổ chức Đội đã có hàng nghìn gương thiếu nhi “Học tốt, chăm ngoan” với hàng nghìn “Hoa điểm mười”; hàng nghìn gương thiếu nhi “Vượt khó, học giỏi” và tích cực trong phong trào “Kế hoạch nhỏ - Giúp bạn vượt khó”; hàng trăm nghệ sĩ – vận động viên nhỏ tuổi, chỉ huy Đội giỏi…

Dịp này, Hội đồng Đội huyện A Lưới trao tặng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện cho 79 Đội viên xuất sắc của 27 Liên đội trên toàn huyện.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top