ClockThứ Năm, 18/05/2017 13:35

Trao tặng Giải thưởng Cố đô về KHCN cho 8 công trình

TTH.VN - Sau một thời gian tuyển chọn, xét duyệt của Ban tổ chức, UBND tỉnh quyết định trao tặng Giải thưởng Cố đô về KHCN lần thứ III năm 2017 cho 8 công trình, cụm công trình xuất sắc sáng 18/5. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng ngày KHCN Việt Nam (18/5) .

 

PGS.TS  Phạm Như Hiệp  (giữa) cùng các đồng sự đã Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý dạ dày tá tràng đón nhận Giải thưởng Cố đô KHCN lần thứ III-2017

8 cụm công trình trên gồm 3 cụm công trình thuộc lĩnh vực y dược (Ghép tế bào gốc và Bệnh lý Huyết học của PGS.TS Nguyễn Duy Thăng và nhóm tác giả thuộc Trung tâm Huyết học truyền máu, BV Trung ương Huế; Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý dạ dày tá tràng của PGS.TS Phạm Như Hiệp và nhóm tác giả ở BV Trung ương Huế; Nghiên cứu sức khỏe sinh sản của phụ nữ của GS.TS Cao Ngọc Thành và PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trường Đại học Y Dược Huế), 1 công trình khoa học kỹ thuật (Những giải pháp cơ bản đảm bảo cấp nước an toàn, tiến đến cấp nước an toàn và ngon trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế của ThS Trương Công Nam và nhóm cộng sự thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế), 1 công trình khoa học xã hội và Nhân văn (Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802-1885 của PGS.TS Đỗ Bang và đồng tác giả của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế); 2 công trình khoa học tự nhiên (Nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển Thừa Thiên Huế của TS Trần Đình Lân và nhóm tác giả, thuộc Viện Tài Nguyên và Môi trường Biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;  Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số Enzyme vi sinh vật tái tổ hợp của GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc và nhóm tác giải thuộc Viện Tài nguyên môi trường, Đại học Huế) và 1 công trình khoa học nông-lâm-ngư nghiệp (Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế của PGS.TS Trần Đăng Hòa và nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế).

PGS.TS Đỗ Bang  (thứ 3 từ trái sang) cùng nhóm tác giả nhận Giải thưởng Cố đô về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2017 của UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho rằng, đây là giải thưởng của tỉnh được tổ chức định kỳ 5 năm một lần xét tặng cho các công trình, cụm công trình xuất sắc có giá trị cao về KHCN và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Dịp này, Sở KH&CN trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN của Bộ KHCN cho 24 đồng chí đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp KHCN tỉnh nhà trong thời gian qua.

Tin ảnh: Minh Văn 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top