ClockThứ Sáu, 21/05/2021 16:21

Trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

TTH.VN - Ngày 21/5, tại cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trao tặng vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào).

Trao quà hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế, cử chuyên gia sang trực tiếp giúp LàoTặng quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Xalavan và người dân bản Cô Tài

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tặng vật tư y tế cho Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Sê Kông

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Sê Kông đã trao đổi tình hình về công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đồng thời, thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi tình hình, phối hợp chặt chẽ, giúp nhau trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch xâm nhập qua biên giới, cũng như xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đặng Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao tặng 10.000 khẩu trang y tế, 10.000 viên Aquatab, 130 lít dung dịch sát khuẩn, 350 găng tay, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch và một số vật tư y tế khác cho Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Sê Kông của nước bạn Lào.

*Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Salavan và Sê Kông đã cảm ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ vật tư y tế của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây không chỉ là sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sẻ chia, động viên sâu sắc để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hai tỉnh đợt này giúp nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ vật tư y tế cho nước bạn Lào

*Tại cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Ngân hàng Quân đội, Công ty Scavi và Công ty Viettel Huế đã trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự (BHQS) tỉnh Salavan và Sekong (Lào) vật chất, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch, gồm  5 tấn gạo, 152.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, 1.000 chai nước sát khuẩn; 3.000 mặt nạ chống giọt băn, 120.000 thùng mì tôm... với tổng giá trị trên 400 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo các đơn vị, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, dù trang thiết bị, vật tư y tế chưa phải nhiều so với nhu cầu của các tỉnh bạn, nhưng đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các đơn vị, hy vọng quân đội và Nhân dân Lào sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại tá Xăm Ly, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Salavan cũng  thay mặt các đơn vị nhận hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của các đơn vị tài trợ.

Lãnh đạo huyện A Lưới thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện

*Lãnh đạo huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã đến thăm, tặng quà, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Tại khu cách ly tập trung của huyện, bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới cùng đại diện lãnh đạo khối Mặt trận – Đoàn thể của huyện đã thăm, động viên và tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cùng tiền mặt hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cũng đến thăm và tặng 3.500 khẩu trang, nước sát khuẩn cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng Nhâm và xã Hồng Thủy.

                                                                             Tin, ảnh: V Tiến - H.Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top