ClockThứ Ba, 17/05/2022 15:42

Trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2021-2022

TTH.VN - Chiều 17/5, Quỹ học bổng khuyến tài Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ trao thưởng cho những học sinh đã đạt giải quốc gia năm học 2021-2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho học sinh đạt huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2020Dành một tỷ đồng để tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc giaTuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015 - 2016

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao thưởng cho học sinh đoạt giải cao

Tại buổi lễ đã trao thưởng cho 31 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia và 2 học sinh đạt giải nhì tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Năm học 2021 - 2022, Thừa Thiên Huế có 57 giải trong tổng số 80 học sinh dự thi đạt giải quốc gia, trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 19 giải ba và 26 giải khuyến khích. Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì vị trí là một trong những đơn vị có nhiều giải quốc gia và nhiều giải nhất trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Giáo dục đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022. Đây là món quà kịp thời và ý nghĩa để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn cho những năm học tới.

                                                                                  Tin, ảnh: Huế Thu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Return to top