ClockChủ Nhật, 18/09/2016 16:31

Trẻ 5 tuổi có thể học lập trình

Ngày càng có nhiều người trẻ học về ngôn ngữ máy tính và làm các công việc như viết trò chơi điện tử, xây dựng trực quan hóa dữ liệu. Đã có một số trẻ 5 tuổi tham gia vào các lớp học liên quan đến lĩnh vực này.

Tại Trung Quốc, số trẻ em theo học các lớp mã hóa (coding) tăng nhanh vì nhiều phụ huynh tin rằng nghề này sẽ rất phát triển trong tương lai. Ngay cả Apple mới mở lớp học mã hóa đầu tiên, nhắm vào trẻ 8-12 tuổi như là một phần trong chương trình trại hè cho trẻ em của hãng.

Đã có nhiều khóa học về coding dành cho trẻ em được mở ra. Ảnh: CNBC

Saturday Kids, trường mã hóa cho trẻ em ở Singapore, mở những lớp học với chi phí 100 USD/tháng với hy vọng mang lại một phần học tập bên ngoài lớp học truyền thống. Doanh nhân John Tan đã mở trường này vào năm 2012, khi con trai ông 1 tuổi, với mong muốn trước khi lên 4-5, bé có thể vào học các lớp mã hóa. Ông Tan cho biết thời điểm đó, nhu cầu rất thấp, nhưng mọi thứ đã thay đổi. “Không có lý do gì để bạn phải chờ đến khi vào đại học mới được học”, ông nói với CNBC.

Năm ngoái, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gây kinh ngạc cho mọi người khi ngài đăng tải đoạn mã hóa máy tính viết ra để giải trò chơi sudoku. Nhận ra tầm quan trọng của mã hóa, Python, một ngôn ngữ lập trình máy tính, sẽ được giới thiệu ở một loạt trường học Singapore trong năm tới, thay thế cho cách học máy tính truyền thống.

Ông Tan nhấn mạnh, Saturday Kids không có ý định hướng học sinh phải theo con đường mã hóa. “Chúng ta cần cho trẻ thấy một vấn đề theo cách khác. Bằng cách học mã hóa, trẻ sẽ tìm hiểu các khái niệm về tư duy toán học, các vấn đề như sự trừu tượng, tự động hóa và trực quan hóa dữ liệu. Đây là những kỹ năng hữu ích cần có bởi chúng là tập con của kỹ năng giải quyết vấn đề”, ông nói.

Sarah và Keith Lye đã đổi một quả bóng đá để lấy một máy tính xách tay vài tháng trước. Các thiếu niên Bắc Kinh này đang sống ở Singapore để theo học khóa cơ bản về mã hóa ở Saturday Kids. Sarah đang có kế hoạch làm một bộ phim ngắn hoạt hình, trong khi Keith đang thiết kế trò chơi điện tử của riêng mình. Mặc dù hai anh em nhà Lye mong muốn được học mã hóa, nhưng lĩnh vực này không hề dễ.

“Bạn phải học rất nhiều mã vì mỗi mã đều khác nhau và nếu bạn đặt chúng cùng nhau, chúng sẽ hoạt động theo một cách nhất định”, Keith nói.

Theo VnExpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Lập trình viên nên chuẩn bị gì trước khi phỏng vấn xin việc?

Trongthời đại công nghệ với tốc độ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì một lập trình viên cần “kích hoạt” trạng thái luôn luôn học tập và tìm kiếm kiến thức mới để cập nhật kịp thời trong công việc. Một lập trình viên giỏi cần nắm vững được chuyên môn, tư duy sáng tạo và linh hoạt. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc lập trình viên và chuẩn bị bước vào cuộc phỏng vấn xin việc thì nên chuẩn bị tốt những gì? Dưới đây là một số chia sẻ bạn có thể tham khảo.

Lập trình viên nên chuẩn bị gì trước khi phỏng vấn xin việc
Đào tạo lập trình viên tại Huế: Giải bài toán nhân lực cho địa phương

Phát triển công nghệ thông tin (CNTT), công nghiệp phần mềm là một trong những chiến lược phát triển của tỉnh và đào tạo lập trình viên (LTV) là hướng đi mà các đơn vị đào tạo đang phối hợp với doanh nghiệp (DN) thực hiện nhằm xây dựng nền móng nhân lực ngay tại địa phương.

Đào tạo lập trình viên tại Huế Giải bài toán nhân lực cho địa phương

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top