ClockThứ Bảy, 30/11/2019 13:12

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

TTH.VN - Ngày 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cấp tiểu học cho hiệu trưởng ở các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tập huấn, bồi dưỡng cho gần 330 giáo viên cốt cánGiáo viên chủ động, học sinh dễ tiếp cậnTháng 10 sẽ công bố những bộ sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên theo chương trình mới

 

Hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh tiểu học 

Tại buổi tập huấn, các hiệu trưởng được cung cấp những thông tin tổng quát về các nội dung trong GDPT mới, quá trình triển khai thực hiện tại các trường và một số giải pháp nhằm triển khai tốt chương trình này.

Theo Luật Giáo dục năm 2019, chương trình GDPT phải bảo đảm các yêu cầu: Phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học; phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học; tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; lấy ý kiến rộng rãi và thực nghiệm trước khi ban hành...

Mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông để từ đó vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời. Cùng với đó, các em được phát triển phẩm chất, năng lực; có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; biết xây dựng phát triển các mối quan hệ xã hội; có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú để có được cuộc sống có ý nghĩa.

Hiện, nhiều trường đang đi đúng hướng khi đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình GDPT mới như tổ chức trải nghiệm ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật... để phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.                                                                                                      

   Tin, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính
Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ tụt lại phía sau

Chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên (1 trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu - người sáng lập Diễn đàn Giáo dục sáng tạo Việt Nam) mới đây đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế xung quanh những vấn đề về giáo dục hiện nay. Bà chia sẻ về áp lực của giáo viên, học sinh cùng trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong bối cảnh chương trình giáo dục liên tục thay đổi.

Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ tụt lại phía sau

TIN MỚI

Return to top