ClockThứ Năm, 05/01/2012 17:54

Triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2012

TTH - Ngày 5/1, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012; phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2012. Tham dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, UVTW Đảng; ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn lực lượng công an tỉnh tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác công an và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an tỉnh đã kiềm chế gia tăng tội phạm, không để tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen; kết quả điều tra khám phá án đạt tỉ lệ cao; triển khai quyết liệt nhiều giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, cùng các sự kiện chính trị quan trọng khác của quê hương, đất nước.

Ghi nhận những kết quả to lớn ấy, Công an Thừa Thiên Huế được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm thứ 13 liên tục; Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở cho 5 đơn vị; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị; Giám đốc Công an tỉnh công nhận 18 đơn vị thi đua quyết thắng, 14 đơn vị tiên tiến; 272 tập thể và 1.178 cá nhân được các cấp khen thưởng...  Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thiện và thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong năm 2011. Về nhiệm vụ công tác công an trong năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Thiện và thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Công an Thừa Thiên Huế thấm nhuần, thực hiện tốt tinh thần của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 với chủ đề năm 2012 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, phải tăng cường và nâng cao toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả những vấn đề phát sinh để đề ra biện pháp xử lý có hiệu quả từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh và nâng cao công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Tập trung đấu tranh, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, ma túy; củng cố và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm kiềm chế tội phạm và nâng cao tỉ lệ điều tra khám phá án. Tăng cường cho lực lượng mũi nhọn, trực tiếp chiến đấu và công an cấp huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trong Năm An toàn giao thông 2012. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ.     

Dịp này, hội nghị đã tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2011; đồng thời, phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động: “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.
 
* Cùng ngày, Công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc của lực lượng cảnh sát nhân nhân Công an tỉnh. Công trình gồm một tòa nhà 10 tầng và các hạng mục phụ trợ được xây dựng bằng nguồn vốn chuyển nhượng một số điểm đất nhỏ lẻ thuộc công an tỉnh. Công trình hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng; khi đưa vào sử dụng từng bước trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại, góp phần quan trọng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ công tác, chiến đấu.
 

Thái Bình

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tặng cờ thi đua vì an ninh Tổ quốc cho các đơn vị

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

TIN MỚI

Return to top