ClockThứ Năm, 11/10/2018 15:51

Triển khai đánh giá các đề tài tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ IX

TTH.VN - Sáng 11/10, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải thưởng) lần thứ IX, năm 2018 đã họp để đánh giá tình hình triển khai Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018

61 đề tài tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệXác lập giá trị & thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phươngChia sẻ, tạo sự đồng thuận để phát triển

Họp BTC Giải thưởng

Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức đánh giá các đề tài tham gia Giải thưởng; thông qua quy định chấm điểm và thành lập các hội đồng chấm thi.

Theo GS.TS. Trần Hữu Dàng, tính đến hết ngày 01/10/2018, Ban tổ chức đã nhận được 61 công trình tham gia Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018 trên 7 lĩnh vực. So với các lần tổ chức trước đây, số lượng đề tài đăng ký tham gia năm nay giảm 9% so với năm 2017.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Giải thưởng, đồng thời tập trung thảo luận và thống nhất thông qua qui định chấm điểm, thành lập 7 hội đồng chấm thi chuyên ngành và tổ chức chấm thi để đánh giá, xếp thứ hạng các công trình tham gia Giải thưởng và tuyển chọn các công trình đạt kết quả cao tham gia Giải thưởng toàn quốc.

Tin, ảnhDoãn Quan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh vừa thông tin về kết quả tham gia và đạt giải của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2023.

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cho biết, tối 26/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải (có hiệu lực từ năm 2024 - 2026) là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Return to top