ClockThứ Sáu, 26/08/2016 10:10

Triển khai dịch vụ taxi tự lái đầu tiên trên thế giới tại Singapore

Những chiếc taxi tự lái đầu tiên của thế giới đã bắt đầu lăn bánh đón và trả khách tại Singapore.

Một chiếc xe tự lái ở Singapore

Theo AP, các hành khách đầu tiên trải nghiệm dịch vụ công nghệ đặc biệt này sẽ được đi thử miễn phí thông qua ứng dụng gọi xe trên điện thoại thông minh.

Dịch vụ này do Hãng nuTonomy, một doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên phát triển phần mềm điều khiển phương tiện tự động, điều hành.

Mặc dù trong nhiều năm qua, các tập đoàn như Google và Volvo đều đã triển khai các thử nghiệm của dòng ôtô tự lái trên đường phố, nhưng nuTonomy lại là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ này cho người dùng thực tế.

Dịch vụ taxi tự lái được nuTonomy khởi động tại Singapore với quy mô nhỏ. Hiện chỉ là sáu chiếc ôtô và cho tới cuối năm nay sẽ phát triển thành 12 chiếc.

Theo các lãnh đạo Công ty nuTonomy, mục tiêu cuối cùng của họ là có một đội taxi hoàn toàn tự lái tại Singapore vào năm 2018, theo đó sẽ cắt giảm đáng kể số ôtô hoạt động trên các tuyến đường đông đúc ở quốc đảo này.

Chưa kể là sau Singapore, nuTonomy còn có tham vọng triển khai mô hình này tại nhiều thành phố trên thế giới.

Hiện tại, các taxi tự lái của nuTonomy mới chỉ hoạt động trong khu vực khoảng 6,5km2 và vùng dân cư được gọi là khu "one-north" ở Queenstown, Singapore. Việc đón, trả khách cũng sẽ chỉ giới hạn tại những địa điểm cụ thể. Người sử dụng dịch vụ phải là người được Công ty nuTonomy mời.

NuTonomy cho biết đã có hàng chục người đăng ký tham gia trải nghiệm dịch vụ taxi tự lái của họ và công ty này dự kiến mở rộng danh sách lên tới hàng ngàn người tham gia trong vài tháng tới.

Công ty nuTonomy là một công ty có 50 nhân viên, trụ sở văn phòng tại Massachusetts và Singapore. Công ty này do các nhà nghiên cứu của Iagnemma và Emilio Frazzoli cùng Viện Công nghệ Massachusetts thành lập năm 2013. Đầu năm nay, nuTonomy đã được Chính phủ Singapore cho phép thử nghiệm taxi tự lái tại khu one-north.

Theo tuoitre.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Anh vạch lộ trình sử dụng xe tự lái vào năm 2025

Reuters hôm nay (19/8) đưa tin cho biết các phương tiện hoàn toàn tự lái có thể sẽ được triển khai rộng rãi trên các con đường ở Vương quốc Anh vào năm 2025 theo kế hoạch mới của chính phủ.

Anh vạch lộ trình sử dụng xe tự lái vào năm 2025
Nhiều thành phố ở Trung Quốc triển khai dịch vụ robotaxi

Thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi (taxi tự lái) ở các khu vực trung tâm thành phố. Đây là thành phố thứ 7 ở Trung Quốc có dịch vụ robotaxi do Công ty Baidu cung cấp.

Nhiều thành phố ở Trung Quốc triển khai dịch vụ robotaxi
Đức đầu tư gần 60 tỷ Euro vào ô tô điện và xe tự lái

Ngành công nghiệp xe hơi của Đức dự định sẽ đầu tư gần 60 tỷ Euro (tương đương 68 tỷ USD) vào lĩnh vực ô tô điện và xe tự lái trong vòng 3 năm tới, người đứng đầu Hiệp hội công nghiệp ô tô Đức VDA phát biểu trước thềm triển lãm ô tô Geneva cho hay.

Đức đầu tư gần 60 tỷ Euro vào ô tô điện và xe tự lái

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top