ClockThứ Tư, 03/02/2021 11:24

Triển lãm "Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp đổi mới của Đảng" (1986-2021)

TTH.VN - Đây là chủ đề triển lãm chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử tỉnh tổ chức từ ngày 3 đến 30/2 nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 35 năm đất nước đổi mới (1986 – 2021) và chào mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIITrưng bày tư liệu, hiện vật liên quan đến hoàng đế Minh MạngTriển lãm tem Bưu chính khu vực Trung bộ năm 2020

Triển lãm là hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước

Triển lãm giới thiệu đến người xem hơn 80 bức ảnh thể hiện 2 chủ đề: Đổi thay của đất nước sau 35 năm đổi mới và Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh – quốc phòng, ngoại giao… nhằm giới thiệu khái quát công cuộc đổi mới đất nước của Nhân dân ta nói chung, của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế nói riêng.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cho hay, triển lãm là hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và Nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top