ClockThứ Năm, 02/04/2020 14:44

Triển vọng từ máy bóp bóng ambu trợ thở

TTH.VN - Tín hiệu tích cực từ việc sáng tạo thành công máy trợ thở cho động vật mở ra triển vọng cho việc chuẩn bị ý tưởng, dự án sản xuất máy trợ thở phục vụ công tác dự phòng chữa bệnh cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến dịch COVID-19.

Nhẫn thông minh có thể phát hiện sớm triệu chứng của Covid-19Facebook thêm tính năng trợ giúp cộng đồng thời Covid-19Nâng mức độ phòng dịch ở mức cao hơn để kiểm soát tốt hơn

Máy bóng bóng trợ thở trên động vật hiện đang được sử dụng tại Trung tâm Thú y OKADA PET HOSPITAL

TS. Vũ Văn Hải, Bác sỹ Thú y, giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường đại học (ĐH) Nông lâm, ĐH Huế cho biết, cách đây 2 năm trong quá trình chữa bệnh cho thú cưng, anh cùng các cộng sự đã sáng tạo máy bóp bóng ambu trợ thở cho động vật, nhất là trong quá trình phẫu thuật. Những ngày qua, bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều chuyên gia các nước đổ xô chế tạo máy trợ thở nên nhóm nghiên cứu của anh cũng mong muốn góp sức.

“Sau khi xem xét kỹ máy của họ, tôi giật mình khi thấy mô hình khá giống máy mình đang sử dụng. Từ đó, tôi muốn đề xuất để nghiên cứu, triển khai thử nghiệm phục vụ dự phòng cho y tế. Tất nhiên, tôi vẫn mong muốn các bệnh viện đáp ứng được máy móc hiện đại, nhưng tình huống xấu mà cần sử dụng thì có thể hỗ trợ được và mình sẽ cố gắng để cải tiến”, TS. Vũ Văn Hải cho hay.

Nguyên lý cơ bản của máy bóp bóng trợ thở không quá phức tạp. TS. Vũ Văn Hải phân tích: “Khi một bệnh nhân hoặc động vật không thở được, lúc đó phải đưa luồng khí vào phổi và nhân viên y tế có thể sử dụng quả bóng bóp để làm việc ấy. Nhưng nếu con người thao tác bóp mãi sẽ rất khó. Trong trường hợp này máy bóp sẽ hỗ trợ. Máy bóp bóng  dựa trên nguyên lý dùng áp lực dương (từ quả bóp) để đẩy luồng khí vào khí quản của động vật (hoặc trên người). Hệ thống sử dụng mô tơ gạt nước ô tô, thông qua bộ bánh răng giảm tốc sẽ kéo cánh tay đòn điều khiển bóp quả bóng, đẩy khí vào phổi một cách chủ động. Khí oxy từ bình chứa nối với quả bóp, sau khi bóp, đẩy khí vào phổi”.

Clip về máy bóp bóng trợ thở

TS.Trần Xuân Thịnh, Phó trưởng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Trường đại học (ĐH) Y dược Huế sau khi khảo sát hệ thống trên cho rằng, để khẳng định có thể sử dụng như một máy thở thì chưa hẳn, nhưng trong bối cảnh dịch lan rộng, có thể sử dụng máy bóp bóng tự động mà TS. Vũ Văn Hải cùng các cộng sự sáng chế để ứng dụng trong cấp cứu, nhất là trong quá trình vận chuyển bệnh nhân. “Hai lợi ích của máy này là giải phóng sức lực cho nhân viên y tế và tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, giúp tránh nguy cơ lây nhiễm. Tôi nghĩ đây là ý tưởng khả thi”, TS. Trần Xuân Thịnh nói.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, trong bối cảnh hiện nay, các nước hiện đại cũng đang thiếu máy thở để phục vụ công tác chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19. Máy hiện tại đang sử dụng quả bóp bóng trên người. Để sản xuất máy thở phục vụ cho y tế, có thể cải tiến nhiều, nhất là kiểm soát lưu lượng khí.

Máy bóp bóng tự động giúp giải phóng sức lực cho nhân viên y tế

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐH Nông lâm tiết lộ, thông tin từ các bệnh viện, giá thành mỗi máy thở khá cao, từ 500 triệu – 1 tỷ đồng. Nếu cải tiến, hoàn thiện được máy trợ thở từ nghiên cứu trên, trong tình huống khẩn cấp có thể dụng được và giá thành rẻ hơn nhiều,  đáp ứng được điều kiện nhanh, tại chỗ, dễ sử dụng.

Còn theo PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Quan hệ Quốc tế ĐH Huế, sáng 2/4, các chuyên gia của ĐH Huế và Trường ĐH Y dược đã đi khảo sát để nghiên cứu, hình thành dự án sản xuất thử nghiệm máy trợ thở phục vụ công tác sự phòng chữa bệnh trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian tới.

Bài, ảnh, clip: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học công nghệ: Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn

Để tạo ra một sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Và, kết quả nghiên cứu KHCN đòi hỏi phải quay trở lại phục vụ thực tiễn cuộc sống, được chuyển giao, ứng dụng, thương mại hóa để không lãng phí tiền tài, kỳ vọng.

Nghiên cứu khoa học công nghệ Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ

Chiều 18/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và hội thảo "2 năm thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm KHCN, kết quả và giải pháp". Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn...

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ

TIN MỚI

Return to top