ClockThứ Hai, 08/07/2019 08:38

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa cát lậu

TTH.VN - Thời gian gần đây, Công an tỉnh liên tục nhận được tin tố giác của người dân về việc, một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng này hết sức tinh vi.

Lực lượng “phản ứng nhanh” ứng phó nạn khai thác cát sỏi bừa bãi"Cắt" và siết đặc quyền miễn thuế hành lý của tiếp viên và phi côngMở rộng điều tra vụ án đối với doanh nghiệp tư nhân Tuyết LiêmLãnh đạo tỉnh kiểm tra các địa điểm dự kiến cấp đất tại Hương Trà

Để lách luật, tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng.

Việc này không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, đê điều, gây sạt lở, làm thu hẹp đất nông nghiệp canh tác của người dân; gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến các công trình ven sông, nhất là di tích lịch sử hai bên bờ sông Hương khiến người dân bức xúc và các cơ quan ngôn luận đã nhiều lần lên tiếng.

Một điểm tập kết cát của doanh nghiệp 

Nhiều đối tượng khai khác trộm cát sỏi đã dùng hung khí tấn công làm trọng thương và bị khởi tố hình sự. Đơn cử như vụ ông Hoàng Trọng Niệm (63 tuổi) trú tại phường Thủy Biều (TP. Huế) phải nhập viện. Hiện, Công an TP. Huế đã vào cuộc, bắt khẩn cấp hai đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Hay vụ đóng cọc tre giữa sông Bồ, nhằm ngăn chặn tình hình khai thác cát trái phép gây sạt lở vẫn đang tiếp diễn. Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi rất cao, làm khuynh đảo thị trường để trục lợi.

UVTV Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an đã thống nhất phương án, chỉ đạo quyết liệt để triệt phá các đối tượng và một số doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, giao cho Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án, cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Huế và Phòng Trinh sát, Cục CSGT đấu tranh.

Khởi tổ, bắt giam ông Nguyễn Thanh Liêm và kế toán 

Chuyên án 619C ra đời với mục đích sớm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp; trong đó, có Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (217 Phan Bội Châu – TP. Huế) và các công ty khác liên quan.

Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, (TX. Hương Trà); 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ (TX. Hương Trà).

Lực lượng Công an phát hiện trên 33 bãi chứa khoảng gần 50.000 m3cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép; 3 băng tải cát từ sông lên bãi; 3 máy xúc và 2 ô tô của các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ, xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm, với tổng trữ lượng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 năm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND, ngày 24/7/2013. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) làm Giám đốc. Doanh nghiệp đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân – TP. Huế); Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai – TP. Huế)… và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Tiếp đó, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7 thì khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), kế toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Phong Hồng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

TIN MỚI

Return to top