ClockThứ Sáu, 10/08/2018 18:17

Triệt phá liên tiếp hai vụ trộm cắp xe máy

TTH.VN - Ngày 10/8, Công an huyện Phú Lộc cho biết, vừa tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Bắt đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sảnLiên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túyBắt tạm giam đối tượng trộm tài sản tại Bệnh viện Trung ương HuếKhởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhảy tàu trộm tài sảnNhức nhối nạn trộm cắp điện

Đối tượng Nguyễn Văn Tài thực hiện lại hành vi trộm xe máy

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 9/7, Nguyễn Văn Tài (SN 1998) trú tại tổ 3, phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy ngồi nhậu trước cửa tiệm sửa xe máy của anh Nguyễn Thế ở thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Phát hiện anh Thế đã ngủ, Tài lẻn vào nhà lấy chìa khóa cạnh giường rồi mở khóa lấy chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại của anh Thế đang cắm sạc pin rồi điều khiển xe máy chạy về hướng TP. Huế.

Đến 21h, Tài đến nhà nghỉ ở phường An Tây, TP. Huế ăn uống và thuê phòng nghỉ tại đây. Sau khi ăn uống, không có tiền trả, Tài đã gán nợ chiếc xe máy vừa trộm và bán chiếc điện thoại.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ Tài, thu hồi tang vật là chiếc xe máy. Được biết, Nguyễn Văn Tài đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và vừa ra tù vào ngày 30/6/2018.

Cùng thời gian này, Công an huyện Phú Lộc cũng đã triệt phá 1 vụ trộm cắp xe máy ở trên địa bàn, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng và tang vật vụ án

Trước đó, Trần Nhạc (SN 1986) trú tại 506 Chi Lăng, phường Phú Hậu, TP. Huế đã rủ Nguyễn Văn Hồng (SN 1995) trú tại 11/52/93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Hồng lấy xe mô tô biển số 75H1-421.92 chở Nhạc ở phía sau, khi đến nhà ông Huỳnh Hữu Thiện ở thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc thì phát hiện xe máy mang biển số 75K1- 193.64 để bên đường, lúc này Hồng dừng xe, Nhạc dùng dụng cụ phá khóa lấy trộm xe.

Đến 16h cùng ngày, Nhạc chạy xe máy vừa trộm cắp được đến bán cho Ngô Văn Hiền (SN 1997) ở tổ 19, khu vực 7, phường An Đông, TP. Huế với số tiền 3 triệu đồng, Nhạc chia Hồng 1,2 triệu đồng phần còn lại 1,8 triệu đồng Nhạc tiêu xài cá nhân.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ Nguyễn Văn Hồng, Trần Nhạc về tội trộm cắp tài sản, Ngô Văn Hiền về tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 3 xe máy tại nhà Ngô Văn Hiền và nhà Trần Nhạc.

Cả hai vụ án đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top