ClockChủ Nhật, 09/10/2022 07:36

Triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy

TTH - Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, Công an phường Đông Ba (TP. Huế) đã liên tục phối hợp phá nhiều vụ án, bắt quả tang nhiều đối tượng reo rắc “cái chết trắng” trên địa bàn.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm của TP. Huế, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an TP. Huế, lãnh đạo UBND phường, Công an phường Đông Ba luôn chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch, ra quân đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy; trong đó, tập trung tham mưu thực hiện chuyển hóa địa bàn tuyến đường Trần Huy Liệu.

Trong thời gian ngắn, Công an phường lập nhiều chiến công, bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn cử như công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Duy (SN 1977), trú tại 49 Trần Huy Liệu đang tàng trữ hơn 298 viên ma túy; bắt quả tang đối tượng Trương Thị Phương Anh (SN 1980), trú tại 147 Trần Huy Liệu đang tàng trữ trái phép trong người 43 viên ma túy và tiếp tục khám xét tại nhà của đối tượng, đã phát hiện, thu giữ thêm 72 viên ma túy cùng loại... thời gian gần đây. Trước đó, vào cuối năm ngóai, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố đối tượng Lê Quang Lộc (SN 1969) là chồng của đối tượng Anh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tính từ đầu năm đến nay, Công an phường Đông Ba đã phối hợp phát hiện và bắt quả tang 9 vụ/14 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt phá nhiều điểm sử dụng trái phép chất ma túy. 

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm, Công an phường chú trọng công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn gây án của tội phạm để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác tuần tra đêm để phòng ngừa tội phạm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Công an phường rất cần sự phối hợp, chung sức hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân. Bởi tai, mắt của người dân có mọi lúc, mọi nơi, kịp thời cung cấp cho lực lượng công an những nghi vấn hoạt động của tội phạm. Trung tá Phạm Tài Văn, Trưởng Công an phường Đông Ba nói.

Hiện nay, để đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, Công an phường tập trung thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn tại đường Trần Huy Liệu. Công an phường xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống ma túy nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, vì thế để tập trung đấu tranh phòng, chống ma túy đạt kết quả cao, Công an phường đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, kế hoạch nhằm huy động sức mạnh và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị để chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy trên tuyến Trần Huy Liệu thành địa bàn xanh – sạch – sáng – an toàn trong năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết cơ bản những vấn đề về an sinh xã hội, an dân như hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là giải pháp mang tính bền vững, ổn định đời sống xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Thượng tá Phạm Trung Chính – Phó Trưởng Công an TP. Huế cho biết, thời gian qua, Công an phường Đông Ba là một trong những đơn vị đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy, nhất là tham mưu chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Trần Hồng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Return to top