ClockThứ Ba, 17/07/2018 06:52

Triều Tiên ân xá tù nhân nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đất nước

TTH.VN - Vào ngày 16/7, giới chức Triều Tiên tuyên bố áp dụng lệnh ân xá đặc biệt đối với các tù nhân để đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập đất nước.

Mỹ-Triều dự kiến thảo luận cấp Tướng tại Bàn Môn ĐiếmHàn Quốc muốn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, vì hòa bình vĩnh viễnNgoại trưởng Mỹ khuyến khích Triều Tiên bình thường hóa quan hệ với MỹCông ty truyền hình cáp Hàn Quốc dự kiến mở chi nhánh tại Triều TiênTổng thống Mỹ tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóaNgoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Triều Tiên, bàn về phi hạt nhân hóaPhái đoàn Mỹ đến Bàn Môn Điếm bàn triển khai thỏa thuận Trump - Kim

Triều Tiên bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đất nước vào năm 2017. Ảnh: Korea Rehald

Dự kiến lệnh ân xá có hiệu lực và được triển khai vào ngày 1/8, trước 1 tháng so với ngày kỷ niệm chính thức vào ngày 9/9.

Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã ban hành nghị định vào ngày 12/7. Theo đó, nội các và các cơ quan liên quan sẽ thực hiện các biện pháp thiết thực nhất để đảm bảo hỗ trợ tù nhân có cuộc sống bình thường và ổn định sau khi được ân xá.

Theo tờ Korea Rehald, lần cuối cùng nước này phát lệnh ân xá là vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) năm 2015.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Rehald)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2022), ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên
Return to top