ClockChủ Nhật, 24/06/2018 12:13

Triều Tiên bắt đầu dừng thái độ thù địch chống Mỹ

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/06 đang làm thay đổi quan điểm của Triều Tiên đối với Mỹ và các đồng minh.

Mỹ ngừng vô hạn định các cuộc tập trận có lựa chọn với Hàn QuốcMỹ: 3 ngày quyên được hơn 3 triệu USD giúp người tị nạnSau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang nằm trong tầm tayNhật - Mỹ - Hàn cam kết hợp tác nhằm phi hạt nhân hoá Bắc Triều Tiên

Báo chí quốc tế ngày 23/6 đều đăng tải, Triều Tiên đã cho dỡ bỏ hầu hết các khẩu hiệu và tuyên truyền chống Mỹ thời kỳ trước đây. Báo chí Triều Tiên cũng không có bài viết thù địch nhằm Mỹ và đồng minh mà thay vào đó là những bài viết, hình ảnh về cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Không khí hòa giải cũng diễn ra ở khắp nơi trên đất nước Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Triều đang được cải thiện, quân đội Mỹ cho biết đã chuẩn bị cho sự kiện hồi hương của khoảng 100 hài cốt lính Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên về nước. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập đến chi tiết thời gian và địa điểm cho vấn đề hồi hương hài cốt binh sỹ Mỹ.

Theo Cơ quan tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh của Mỹ (MIA), có khoảng 7.697 binh sỹ Mỹ đã bị mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953, trong đó có khoảng 5.300 binh sỹ được cho là nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top