Thế giới

Triều Tiên phá hủy 10.000 nhà dân gần biên giới Trung Quốc

ClockThứ Năm, 11/06/2015 16:52
TTH.VN - Chính quyền Bình Nhưỡng đã hạ lệnh phá hủy 10.000 ngôi nhà gần biên giới Trung Quốc để trấn áp những kẻ đào tẩu và các đường dây buôn người.

Chính quyền Triều Tiên lệnh phá hủy 10.000 ngôi nhà. (Ảnh: Telegraph)

Cư dân sống tại vùng giữa thành phố Hyesan và Musan, cách biên giới Trung Quốc 137km về phía đông bắc, đã buộc phải di cư và chuyển tới sống tại vùng định cư phía lùi sâu về bờ bên này của con sông dọc biên giới Trung -Triều, tờ Chosun Ilbo tuần này cho biết.

Báo trên dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Triều Tiên đang xây dựng một con đường lớn gần biên giới với Trung Quốc trong khi phá hủy hàng loạt nhà dân, yêu cầu họ tái định cư kèm theo lời hứa cung cấp thêm thực phẩm.

Hiện Triều Tiên đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, các cơ quan cứu trợ còn cảnh báo rằng sản lượng nông nghiệp của nước này có thể sẽ không đủ để cung cấp cho 23 triệu dân, trong khi nhiều nhà cung cấp tuyên bố cắt viện trợ lương thực.

Chosun Ilbo cho biết số lượng những người đào tẩu trốn khỏi Triều Tiên qua biên giới với Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. 

Về phía Trung Quốc, nước này cũng đã thắt chặt tuần tra biên giới,  bởi gần đây số vụ người đào tẩu Triều Tiên tấn công dân thường Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. 

Trung Quốc cũng quyết ngăn chặn mọi trường hợp giúp đỡ những người đào tẩu Triều Tiên vượt biên giới, đồng thời thẩm vấn tất cả những ai không phải là cư dân địa phương hay không có giấy tờ hợp lệ.

Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Return to top