ClockChủ Nhật, 16/02/2014 12:30

Trò chuyện với tuổi 15

TTH.VN - Tối 15/2, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán diễn ra tọa đàm đầu xuân về cuốn sách “Nhật ký sen trắng” của GS Cao Huy Thuần (hiện đang sống và giảng dạy tại Pháp). Buổi tọa đàm thu hút đông đảo học sinh trung học, sinh viên và các bậc phụ huynh.


Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm đông đảo của học sinh, sinh viên

“Nhật ký sen trắng” dày 240 trang do Nhà xuất bản Trẻ vừa mới ấn hành, gồm 15 câu chuyện kể dành cho tuổi 15 và các bậc phụ huynh. Qua những mẩu chuyện đề cập đến các vấn đề về đạo đức như: Thương yêu sự sống, nói lời hòa ái, cho, nói xấu, khiêm tốn, tâm hồn cao thượng, công lý…, tác giả đã chuyển tải đến các bạn trẻ những thông điệp về đạo đức, tình cảm, lối sống, thái độ ứng xử để học cách làm người và cũng là hành trang bước vào đời. Đồng thời, cũng nhắn gửi đến các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến đời sống sinh hoạt, học tập của con em trong lứa tuổi đang có những bước chuyển mình về tâm sinh lý.

Dưới hình thức của buổi tọa đàm, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh đã mạn đàm, trao đổi sôi nổi về nội dung của cuốn sách “Nhật ký sen trắng” và những thông điệp, bài học về đạo đức mà cuốn sách chuyển tải cũng như thảo luận về cách giáo dục trẻ ở lứa tuổi này.

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia
Return to top