ClockThứ Sáu, 15/07/2016 05:46

Trở lại làng cổ Phước Tích

TTH - Bước chân vào làng, bắt gặp hồ sen 3 hecta đang nở hoa, hương thơm ngát. Được chăm bón kỹ, hạt sen đã bán ra được các vùng xung quanh. Đó là một trong những dấu hiệu rất tốt của làng Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) đã được công nhận là làng di sản.

Khách thăm nhà cổ. Ảnh: Hiền An

Sông Ô Lâu trong xanh uốn lượn. Vui thay, từ mấy năm qua, tuyến kè dài 3km – một công trình hy hữu – lúc mới xây để lộ ra những vạt dài xi măng trắng xóa, ai cũng kêu than nay đã trở thành một hàng rào xanh cây cỏ hoa lá đẹp để bảo vệ cho làng khỏi bị lún sụt, sạt lở.

Điều đáng mừng nhất là ngôi làng cổ trên 700 năm vẫn còn lưu giữ nét cổ kính của làng truyền thống Việt Nam. Gần 40 nhà rường cổ, đình làng, ngôi chùa, các nhà thờ họ đều được bảo quản tốt với các vườn cây xanh tươi trĩu quả. Đặc biệt có ba nhà rường được Tổ chức Jica Nhật Bản và Nhà nước tài trợ, chống lại nguy cơ đổ sụp của nhiều năm trước. Điều đáng mừng, con cháu của làng ở xa hoặc ở ngay trong làng tự đầu tư tu sửa nhà cổ.

Nghề gốm dù còn nhiều khó khăn, nhưng mấy năm qua, gần 10 lò gốm ra đời với hàng trăm mẫu mã, có lúc bán được ra thị trường các tỉnh. Khó khăn nhất cần phải khắc phục là thiếu thợ, thiếu vốn trong việc sản xuất các loại gốm mới để phù hợp với thị trường.

Đường vào Phước Tích. Ảnh: Hiền An

Du lịch ở Phước Tích mấy năm qua cũng có sự phát triển nhất định, thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước đến tham quan, lưu trú. Có cả đại sứ Hoa Kỳ đến thăm, khen ngợi. Tuy nhiên, du lịch ở Phước Tích cần nhiều hình thức hấp dẫn hơn, dịch vụ du lịch đa dạng hơn.

Được sự giúp đỡ của tỉnh, huyện, xã, sự cố gắng của chi bộ, các đoàn thể trong làng, bộ mặt văn hóa của làng có bước phát triển. Có những thiết chế văn hóa mới được lập ra như nhà trưng bày nghề gốm Phước Tích với hơn 300 hiện vật gốm, đã có gần 100 đoàn khách đến tham quan. Gần đây nhất là ra đời tủ sách, phòng đọc khang trang.

Hiện tủ sách có trên 600 cuốn sách đủ các đề tài chính trị, kinh tế, văn hóa, thiếu nhi… được xếp đặt ngăn nắp trên giá theo các chủ đề: lịch sử Đảng, Bác Hồ, các lãnh tụ, nông nghiệp: chăn nuôi, trồng cây ở nông thôn… rất phù hợp với nhu cầu đọc sách và làm theo sách của bà con trong làng. Một số nông dân đã đọc và đang tìm cách áp dụng. Số lượng sách sẽ được tăng thêm và dự kiến đến cuối năm nay sẽ có trên một ngàn cuốn.

Đây cũng là sự kế thừa văn hóa truyền thống của làng từ trước đến nay: một làng đỗ đạt có nhiều tú tài, cử nhân Hán học và Tây học, với nhiều tủ sách gia đình của các thầy giáo và học sinh. Năm 1925-1930, các tủ sách của làng có hàng trăm cuốn sách của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và nhiều tài liệu cách mạng, dẫn dắt dân làng theo cách mạng và ngày 19/8/1945, là làng đầu tiên đứng lên giành chính quyền ở huyện Phong Điền.

Quanh làng, cây thị già 500 tuổi đã được gắn biển “Cây di sản quốc gia”, dọc sông quanh làng đã có 29 ghế đá bà con đồng hương ở TP. Hồ Chí Minh tặng. Sáng sớm, dân làng và các làng bên đi bộ quanh con đường lát gạch, chiều chiều có hàng chục chị em phụ nữ tập dưỡng sinh. Một làng cổ, di sản cấp quốc gia đang mỗi ngày càng thêm tươi mới.

LÊ TRỌNG SÂM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích
Động lực từ tuyến đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên

Sau bao năm chờ đợi, huyết mạch Khúc Lý - Mỹ Xuyên, thuộc Tỉnh lộ (TL) 6B ở huyện Phong Điền đang nâng cấp mở rộng tạo diện mạo mới, góp phần đưa Phong Điền tiến nhanh lên thị xã trong thời gian đến.

Động lực từ tuyến đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên
GIẢI CHẠY HALF MARATHON HUYỆN PHONG ĐIỀN:
Hứa hẹn những trải nghiệm mới

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa giải chạy Half Marathon huyện Phong Điền lần thứ II, năm 2023 chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải chạy cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp các vận động viên và du khách. Thông qua giải chạy lần này, Ban Tổ chức muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và thúc đẩy quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh về vùng đất con người Phong Điền hiền hòa, thân thiện và mến khách.

Hứa hẹn những trải nghiệm mới
Lan toả thương hiệu “Hương xưa làng cổ Phước Tích”

Đó là mục tiêu hướng đến của dự án (DA) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN): “Hương xưa làng cổ Phước Tích” cho làng cổ Phước Tích (Phong Hoà, Phong Điền) đã được Sở KH&CN thành lập hội đồng nghiệm thu vào chiều 5/10.

Lan toả thương hiệu “Hương xưa làng cổ Phước Tích”
Những chấm phá về văn hóa làng

Khác với các cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa làng xã ở Thừa Thiên Huế đã được công bố (như làng văn vật ở Thừa Thiên Huế, gia đình và dòng họ ở Thừa Thiên Huế…), cuốn “Tìm chút hương xưa nơi làng cổ” của tác giả Thanh Tùng vừa mới ra mắt bạn đọc (tập hợp 30 bài viết dạng báo chí về 27 làng quê ven Huế, dọc biển, làng nghề truyền thống tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế), nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu cho những người quan tâm, và du khách có nhu cầu tham quan, tìm hiểu, qua đó, quảng bá hình ảnh về văn hóa Huế, con người Huế, gắn với phát triển du lịch.

Những chấm phá về văn hóa làng
Return to top