ClockThứ Bảy, 24/04/2021 09:52

Tròn 1 tháng Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 23/4 đến 6 giờ ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh. Đến nay đã tròn 1 tháng, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Anh: Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 giảm đáng kể sau khi tiêm vaccineLào phong toả thủ đô do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biếnHơn 2.100 nhân viên y tế được tiêm phòng COVID-19Giới nhà giàu các nước Mỹ Latin đổ xô tới Mỹ để được tiêm vaccine Covid-19Nhật Bản xem xét tái ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo, OsakaĐoàn famtrip “Miền Trung đón bạn” khảo sát các tuyến điểm cộng đồng ở Huế

Cách ly người nhập cảnh phòng dịch COVID-19

Ca bệnh 2831 (BN2831) ghi nhận tại tỉnh Yên Bái: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân trên đến từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 18/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 23/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2832 (BN2832) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20/04/2021 trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tính đến 6 giờ ngày 24/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 39.191 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 518 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 23.688 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14.985 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 40 ca.

Trong ngày 23/4, cả nước có thêm 46.937 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Tính đến 16 giờ ngày 23/4/2021, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố cho 176.037 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an và quân đội.

Chi tiết 46.937 người được tiêm tại 26 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong ngày 23/4/2021 như sau:

Các đơn vị tiêm đợt 1 gồm: Hà Nội (24 người), Quảng Ninh (195 người), Hưng Yên (95 người), Bộ Quốc phòng (1.246 người).

Các đơn vị triển khai đợt 2 gồm: Hà Nội (21.467 người), Bắc Giang (1.385 người), Bắc Ninh (2.244 người), Phú Thọ (2.081 người), Hải Dương (3.960 người), Hưng Yên (586 người), Thái Nguyên (250 người), Bắc Cạn (1.219 người), Quảng Ninh (333 người), Hoà Bình (156 người), Tuyên Quang (287 người), Cao Bằng (520 người), Yên Bái (174 người), Thừa Thiên - Huế (1.164 người), Quảng Nam (133 người), Bình Định (809 người), Phú Yên (661 người), Khánh Hòa (1.283 người), Kon Tum (454 người), Gia Lai (120 người), TP. Hồ Chí Minh (2.972 người), Đồng Nai (93 người), Lâm Đồng (402 người), Cần Thơ (1.439 người), Vĩnh Long (877 người), Bạc Liêu (308 người).

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top