ClockChủ Nhật, 28/11/2021 12:07

Trồng 2.000 cây dương liễu phòng hộ ven biển Thuận An

TTH.VN - Đây là hoạt động do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức nhằm kỷ niệm 62 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1969 - 28/11/2021).

Trồng 100 ha rừng khu vực lòng hồ thuỷ điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4Trồng 14 ha rừng ngập mặn phòng chống biến đổi khí hậu

Trồng dương liễu tại vùng biển Thuận An

2.000 cây dương liễu được các lực lượng triển khai trồng dọc vùng biển tổ dân phố Tân An, phường Thuận An (TP. Huế) trong sáng 28/11. Đây là vùng có nhiều cây rừng phòng hộ, công trình bị bão, triều cường tàn phá vào cuối năm 2020.

Nhiều năm qua, ngành lâm nghiệp tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, diện tích trồng rừng đạt 6.200 ha (so với mục tiêu đề ra 4.000 - 4.500 ha), nâng độ che phủ rừng ổn định hơn 57%.

Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu, bão, lũ diễn biến phức tạp, cần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong hoạt động bảo vệ, phát triển rừng. Đáng quan tâm là, trồng rừng phòng hộ ven biển, chống sạt lở bờ biển, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, vùng đồi núi bằng cây bản địa…

Tin, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

TIN MỚI

Return to top