ClockThứ Ba, 07/02/2023 13:30

Trồng cây, “trồng” yêu thương

TTH - “Để 10 nghìn cây xanh tươi, đơm hoa, kết trái hoặc tạo rừng chống xâm thực, sạt lở…, cần quá trình bền bỉ, trách nhiệm và yêu thương” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thông tin về mục tiêu của lực lượng BĐBP tỉnh trong năm 2023.

Bộ CHQS tỉnh phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”Trồng rừng để tạo thêm điểm tham quan, du lịchCác địa phương đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2023

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu (ngoài cùng, bên phải) cùng các lực lượng trồng cây trên bãi biển Vinh Thanh

Mùng 8 tết là ngày chủ nhật. Từ sáng sớm tinh mơ, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, Thượng úy Nguyễn Văn Dực, trợ lý công tác quần chúng và những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xuất phát về xã Vinh Thanh (Phú Vang), thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phối hợp với lực lượng Huyện đoàn Phú Vang và Ngân hàng VietinBank Thừa Thiên Huế trồng mới 3 nghìn cây phi lao tại khu vực bãi biển, tạo rừng chống xâm thực.

Hơn 250 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy, từ Đồn Biên phòng Vinh Xuân (đóng quân trên địa bàn Vinh Xuân, quản lý các xã Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An, Phú Diên) và đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Phú Vang, Ngân hàng VietinBank cùng chung sức, xới đất, đào hố, cẩn thận trồng từng cây phi lao, quên cả những con gió rét mướt. Xắn tay cùng trồng cây, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nói rằng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh đã quán triệt tinh thần trồng, bảo vệ, chăm sóc cây. Cả một quá trình dài cần sự bền bỉ, trách nhiệm, yêu thương, mới mang lại hiệu quả cao.

Kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề ra, trong năm 2023, các đơn vị phấn đấu trồng mới, chăm sóc, bảo vệ 10 nghìn cây. Trong đó nhấn mạnh, phải lựa chọn kỹ về loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương, tập trung vào các nhóm chính như các loài cây sống lâu năm, bền vững, chủ yếu cho phong cảnh, bóng mát, môi trường và cây lấy gỗ hoặc các loài cây ăn quả, cây trang trí; đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt; duy trì thường xuyên việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng đã nghiêm túc thực hiện. Hơn 100 cây ăn quả gồm các loại ổi, bưởi, cam, xoài đã được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân (quản lý các xã biên giới Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy, huyện A Lưới) trồng trong khuôn viên đơn vị.

Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chính trị viên Đồn BPCK Hồng Vân chia sẻ: Đây là những loại cây hợp với vùng đất nơi này. Đơn vị lựa chọn để trồng, với mục đích tạo bóng mát, cảnh quan; đồng thời thử nghiệm xây dựng một mô hình kinh tế. Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Vườn cây đơn vị đơm trái ngọt, chắc chắn sẽ tạo động lực cho người dân trên địa bàn học tập, làm theo. Khi bà con tận mắt thấy kết quả, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ thuận lợi trong công tác vận động người dân biên giới tích cực hăng hái trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Với tinh thần phải tạo được hiệu quả thiết thực, ngoài trồng các loại cây ăn trái, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Đồn Biên phòng Nhâm đã trồng trong khuôn viên đơn vị các loài cây ăn trái như bưởi, mít, nhãn, đào. Đặc biệt, Đồn BPCK A Đớt đã trồng gần 2 nghìn cây sao đen, cây keo dọc đường tuần tra biên giới. Cây tạo rừng, giữ đất, ngăn chặn xói mòn, sạt lở, là những “lá phổi” góp phần xây dựng dải đất biên giới ngày càng xanh tươi, khỏe mạnh. Bồi đắp thêm tình cảm yêu quý, tự hào đối với quê hương trong lòng người dân bản, làng. Yêu thương được “trồng” dọc đường tuần tra, để bước chân tuần tra biên giới của lực lượng biên phòng và người dân càng thêm vững chắc.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa hoa bình yên

Sáng nay trời trở lạnh. Cái lạnh mang hơi hướm của một tiết xuân đang đầy. Mưa lún phún rơi nhẹ trên những luống cải ngồng đang vàng hoa. Mùa hoa cải của ngày tháng đầu năm ở Huế mới đẹp làm sao. Cả một bãi dài là màu xanh êm dịu và màu vàng thắm đượm dưới mắt tơ. Hoa cải mang mùi ngai ngái, vất vưởng khó tan. Hương cải theo gió bay xa.

Mùa hoa bình yên
Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

1.000 cây xanh đã được Đại học Huế tổ chức phát động trồng vào sáng 26/2 tại khu đất Trường Du lịch (khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, TP. Huế) nhằm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Đại học Huế trồng 1 000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long

Sáng 22/2, tại lăng hoàng đế Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự, có lãnh đạo Tp. Huế và các sở ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top