ClockChủ Nhật, 29/01/2023 15:27

Trồng mới 3000 cây phi lao tại khu vực bãi biển xã Vinh Thanh

TTH.VN - Ngày 29/1, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Huyện đoàn Phú Vang và Ngân hàng Viettinbank Thừa Thiên Huế phát động ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Hương Trà, Phong Điền phát động Tết trồng câyRộn ràng Tết trồng cây tại Trường đại học Nông LâmCục Quản lý thị trường trồng 2.500 cây mai vàng tại xã Phong SơnTrồng 300 cây xanh tại lăng vua Gia Long“Tết trồng cây” nghĩ về sự nghiệp “trồng’’ ngườiQuảng Điền phát động tết trồng cây

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu và lãnh đạo huyện Phú Vang trao tặng các túi quà an sinh cho người dân

Sau buổi lễ, 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các lực lượng đã trồng mới 3000 cây phi lao tại khu vực bãi biển xã Vinh Thanh. Trong chuỗi hoạt động, lực lượng BĐBP tỉnh trồng 6400 cây xanh các loại, với ý nghĩa tượng trưng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP.

“Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo khí thế vui tươi, sôi nổi đầu xuân mới; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây; tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đầu xuân mới; khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp; thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh và đề án Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động”- Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh tại lễ phát động.

Trao tặng đường hoa thanh niên 

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp các đơn vị trao tặng đường hoa thanh niên cho Xã đoàn Vinh Xuân và Chi đoàn Đồn Biên phòng Vinh Xuân; trao tặng 20 túi quà an sinh cho bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi suất trị giá 500.000đ gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt); trao tặng quà “Nâng bước em đến trường” cho trẻ em nghèo vượt khó.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top