ClockThứ Tư, 03/07/2019 15:02

Trồng tràm dược liệu trên vùng gò đồi

TTH - Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (Phong Điền) thông tin: Chủ trương của địa phương là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi theo hướng đa cây; trong đó, tập trung phát triển các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là trong điều kiện khô hạn. Để có hướng phát triển bền vững, Phong Xuân đang đưa vào trồng thử nghiệm cây tràm dược liệu.

Dược liệu đồng quê

 Cây tràm dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân

“Những năm trước, kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó cây trồng chính là lúa, sắn, lạc và cây keo lai lấy gỗ… Nhận thấy cây keo lai trồng nhiều năm mới thu hoạch, hiệu quả kinh tế đem lại không cao nên tôi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”, anh Đặng Quang Thanh ở thôn Hiền An 2 chia sẻ.

Tìm hiểu thông tin, được biết cây tràm được liệu được trồng và thu mua với giá cao, đầu năm 2018, anh Thanh quyết định chuyển đổi 0,5ha diện tích đất trồng keo, lạc của gia đình và mua thêm 0,5ha đất của các hộ dân khác trong thôn để trồng cây tràm dược liệu.

Anh Thanh chuẩn bị khá kỹ lưỡng các khâu làm đất, lựa chọn cây giống… với tổng chi phí bước đầu thực hiện mô hình này khoảng gần 200 triệu đồng.

Theo anh Thanh, tràm dược liệu là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và không ảnh hưởng đến yếu tố thời tiết nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thị trường thu mua loại cây này với mức giá từ 3,5-4 nghìn đồng/kg và hiện nay loại cây này ở địa phương cũng khan hiếm nên dự báo trong nhiều năm tới khá ổn định.

"Muốn trồng cây tràm dược liệu phải lựa chọn loại đất phù hợp, địa thế thuận lợi; dự tính, trong năm thứ nhất, cây tràm dược liệu cho năng suất từ 1-1,3 tấn/ha và đạt trên 3 tấn từ năm thứ ba trở đi; lợi nhuận trung bình mỗi năm có thể đạt từ 130-150 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng cây keo như trước đây", anh Thanh nhẩm tính.

Hay tin anh Thanh xây dựng mô hình trồng cây tràm dược liệu có hiệu quả kinh tế cao, ông Nguyễn Văn Ngọc và Đặng Quang Phu ở thôn Hiền An- Bến Củi, xã Phong Xuân cũng tiến hành triển khai thử nghiệm trồng loại dược liệu này với diện tích 1ha (mỗi hộ trồng 0,5ha).

Ông Trần Văn Toàn cho biết: Thời gian qua, xã khuyến khích người dân trên địa bàn chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng những loại cây phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng của địa phương. Bước đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với mô hình trồng cây tràm dược liệu của các hộ dân ở Phong Xuân là những mô hình mới, có nhiều triển vọng.

Đối với những vùng đất trồng trọt không hiệu quả, việc trồng tràm dược liệu cũng là hướng đi đầy khả quan trên vùng đất gò đồi xã Phong Xuân. Quá trình thực hiện mô hình cho thấy, cây tràm dược liệu dễ trồng, dễ chăm sóc và không ảnh hưởng đến yếu tố thời tiết, chi phí đầu tư ban đầu không nhiều, nhưng đem lại hiệu quả kinh tế.

Chính quyền địa phương khuyến khích đối với những hộ đã trồng tràm dược liệu thì tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, những hộ chưa trồng thì nghiên cứu, học tập để trồng loại cây này và một số loại cây khác phù hợp. Địa phương sẽ đề xuất các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ người dân vay vốn với lãi suất thấp để có điều kiện đầu tư chuyển đổi cây trồng, ông Toàn cho biết thêm.

Bài, ảnh: Tiến Dũng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đất cằn tỏa tinh hương

Được ví là nơi "khô cằn sỏi đá", người dân vùng gò đồi Phong Sơn - Phong Xuân - Phong Mỹ ở phía tây huyện Phong Điền từng bán tín bán nghi khi một doanh nhân đem hàng chục tỷ đồng về quê xây nhà máy sản xuất tinh dầu dược liệu. Và giờ họ đã tin, đã vui khi đón làn "gió đồng ngát hương" của mùi dược liệu.

Đất cằn tỏa tinh hương
Đào tạo giảng viên truyền thông phục vụ phát triển vùng trồng dược liệu

Từ ngày 28 - 30/11, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe - Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản lý Y - Dược Cổ truyền - Bộ Y tế tổ chức khóa tập huấn “Đào tạo giảng viên truyền thông vận động và huy động xã hội về xây dựng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Đào tạo giảng viên truyền thông phục vụ phát triển vùng trồng dược liệu
Lựa chọn loài và sản phẩm dược liệu phù hợp điều kiện ở Nam Đông

"Lựa chọn loài dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nam Đông" là chủ đề hội nghị được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện Nam Đông, các đơn vị liên quan tổ chức tại huyện Nam Đông vào ngày 20/9. Hội nghị nhằm đề xuất những mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lựa chọn loài và sản phẩm dược liệu phù hợp điều kiện ở Nam Đông
Nâng tầm giá trị, phổ biến món ăn từ sâm bố chính

Ngày 9/7, Hội Đông y Tp. Huế có chuyến thăm, khảo sát vùng nguyên liệu sâm bố chính tại A Lưới. Bên cạnh đó, đầu bếp Jane Nguyễn cũng sáng tạo và chuyển giao công thức một số món ăn từ dược liệu này cho người làm du lịch trên địa bàn.

Nâng tầm giá trị, phổ biến món ăn từ sâm bố chính

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top