ClockThứ Tư, 08/06/2022 18:25

Trưng bày giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

TTH.VN - Chiều 8/6, tại từ đường họ Nguyễn Đình, xã Phong An, huyện Phong Điền, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức trưng bày giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Tổ chức thi vẽ mỹ thuật cho học sinh 4 trường trung học phổ thôngNhững người lo hậu sự cho người mất vì COVID-19Tổ hương và ngôi mộ thân sinh Nguyễn Đình Chiểu ở Thừa Thiên HuếNguyễn Đình Chiểu & niềm tự hào xứ HuếMềm mại nét Huế

Học sinh tham quan trưng bày giới thiệu 

Trưng bày với gần 60 hình ảnh và các cuốn sách giới thiệu các tác phẩm văn học - nghệ thuật sáng tác trên nền các tác phẩm thơ văn, với 4 chủ đề: Quê hương và gia đình; sự nghiệp sáng tác và những đóng góp cho nền văn học nước nhà; vai trò và ảnh hưởng tư tưởng trong văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu đến phong trào yêu nước chống thực dân pháp xâm lược; Đảng bộ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tổ chức tri ân những đóng góp to lớn của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1/7/1822 tại quê mẹ là làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đình Chiểu là đại diện tiêu biểu cho lớp sĩ phu yêu nước dùng văn thơ làm phương tiện đấu tranh với thực dân Pháp xâm lược bằng tư tưởng. Hầu hết tác phẩm văn, thơ của ông đều viết bằng chữ Nôm, vừa thể hiện tính chiến đấu bền bỉ, vừa mang nặng nỗi lòng về vận mệnh dân tộc và tình yêu thương con người. Ông là nhà thơ Việt Nam đầu tiên nói đến chiến tranh nhân dân, đề cao vai trò người nông dân, trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp với ý thức về nhiệm vụ và quyền lợi của mình, họ cần chiến đấu để bảo vệ “tấc đất ngọn rau, bát cơm manh áo” của chính mình, bảo vệ chủ quyền đất nước thiêng liêng.

Trưng bày làm nổi bật những cống hiến to lớn của danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu cho dân tộc, cho nền văn học nước nhà. Đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ học tập, noi theo tấm gương sáng ngời của Nguyễn Đình Chiểu về ý chí nghị lực; về đạo đức làm người; về lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến "Hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu" nhân Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822-1/7/2022).

Tin, ảnh: Quang Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưng bày chuyên đề về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Chiều 22/3, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng tại TX. Hương Thủy) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam”.

Trưng bày chuyên đề về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

“Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” là nội dung trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức tại Trường THCS Ngô Thế Lân sáng 14/3.

Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top