ClockChủ Nhật, 21/10/2018 14:44

Trung Quốc: Chương trình bảo hiểm y tế giúp 5,81 triệu gia đình nông thôn thoát nghèo

TTH.VN - Cụ thể, vào năm 2017, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần phải trả mức trung bình viện phí vào khoảng 15,8% so với mức giá thông thường, thấp hơn 26,6% so với cùng kỳ năm 2016.

ADB hỗ trợ Bhutan cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc giaWHO kêu gọi các nước Đông Nam Á tăng mức độ bao phủ y tế toàn cầuẤn Độ triển khai chương trình bảo hiểm y tế Modicare cho nửa triệu dânLào: Tỉnh Vientiane thành công trong việc triển khai quỹ bảo hiểm y tếSingapore: triển khai kế hoạch hỗ trợ tiêm chủng cho người lớn

Có đến 8,04 triệu người trên tổng số 8,49 triệu bệnh nhân Trung Quốc có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm khám, điều trị với giá cả phải chăng. Ảnh: China Daily

Tờ Xinhua Net ngày 21/10 dẫn lời đưa tin, ước tính có khoảng 5,81 triệu gia đình nông thôn đã thoát khỏi cảnh nghèo khó do áp lực của chi phí khám chữa bệnh và nhiều lý do khác kể từ khi chính phủ nước này triển khai thực hiện chương trình bảo hiểm y tế mới vào năm 2016.

Cụ thể, vào năm 2017, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần phải trả mức trung bình viện phí vào khoảng 15,8% so với mức giá thông thường, thấp hơn 26,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Kể từ khi chương trình bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực và đưa vào áp dụng, có tổng cộng 9 triệu bệnh nhân khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ y tế khi mỗi năm có khoảng 30.000 y, bác sĩ làm việc trong các bệnh viện tại các thành phố đã được điều động về các bệnh viên ở vùng nông thôn.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Trung tâm nghiên cứu và phát triển dân số Trung Quốc, tính đến hết năm 2017, ước tính có đến 8,04 triệu người trên tổng số 8,49 triệu bệnh nhân có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đã được tiếp nhận thăm khám, điều trị với giá cả phải chăng.

Được biết, chương trình bảo hiểm y tế mới của chính phủ Trung Quốc được đề ra trong bối cảnh chính phủ nước này xem tình trạng đói nghèo gây nên bởi bệnh tật là một thách thức lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo của đất nước và trong đường lối chỉ đạo thực hiện các chương trình bảo hiểm y tế cho khu vực nông thôn vào năm 2016.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua Net)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top