Thế giới

Trung Quốc khai mạc Hội nghị trung ương 4, khai trừ 5 ủy viên

ClockThứ Hai, 20/10/2014 13:02
TTH.VN - Trung Quốc hôm nay khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh, với trọng tâm là thúc đẩy thúc đẩy cải cách luật pháp và chống tham nhũng. Dự kiến ít nhất 5 ủy viên sẽ bị khai trừ. 


Dự kiến sẽ có cải tổ trong quân đội sau hội nghị trung ương 4 của Trung Quốc

Hội nghị toàn thể hàng năm lần thứ 4 này được diễn ra từ 20-23/10, với sự tham gia của 205 thành viên của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có gần 90 triệu thành viên, nhưng quyền lực tập trung chủ yếu vào Ban chấp hành Trung ương đảng.

Các Hội nghị toàn thể thường đề ra những cải cách chính trị quan trọng và được coi là một trong những hội nghị quan trọng nhất trên chính trường Trung Quốc.

Hội nghị trung ương năm 2013 đã đưa ra một loạt cải cách đối với nền kinh tế Trung Quốc trong vòng 1 thập niên tới. Sau hội nghị, giới lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết thị trường tự do sẽ đóng vai trò lớn, mặc dù sở hữu nhà nước vẫn là trụ cột chính của nền kinh tế.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, công bố về cải cách cũng như số phận của nhiều quan chức cấp cao bị “thất sủng”, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày thứ năm tới, tức cuối Hội nghị.

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ tìm kiếm sự thay đổi trong mức độ công bằng ở các cấp địa phương, nơi các cuộc bạo loạn, bất bình do thiếu công bằng, đã biến thành bạo lực.

Tân Hoa xã hôm qua đã đăng bài báo thảo luận về cách nhìn nhận của người dân đối với cải cách luật pháp. Tờ báo dẫn một quan chức giấu tên ở Hắc Long Giang, cho biết việc thiếu tôn trọng luật pháp của mọi người đang cản trở con đường cải cách. Tờ báo cho biết vấn đến thái độ đối với luật pháp thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong hàng ngũ các quan chức.

“Một số quan chức hàng đầu ở địa phương…vẫn có tư tưởng phong kiến mạnh mẽ…dẫn đến vấn đề đặt quyền lực lên trên luật pháp và thậm chí “tôi là luật pháp”, Tân Hoa xã cho hay.

Được biết, ít nhất 5 quan chức cấp cao sẽ được thông báo bị khai trừ khỏi Ban chấp hành trung ương lần này gồm Tưởng Khiết Mẫn - cựu Chủ nhiệm Ủy ban quản lý tài sản nhà nước, Lý Đông Sinh - cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Lý Xuân Thành - Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên, Vương Vĩnh Xuân - Phó Tổng giám đốc tập đoàn Dầu khí Trung Quốc và Vạn Khánh Lương - Bí thư thành ủy Quảng Châu. Những người này đã bị điều tra từ nhiều tháng trước.

Trong khi đó, tờ Want China Times của Đài Loan cho rằng Hội nghị lần sẽ chứng kiến cả một cuộc cải tổ lớn trong quân đội. Trong thời gian vừa qua, không ít quan chức quân đội đã bị “sờ gáy” trong cuộc chiến chống tham nhũng của chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Anh (Theo Dân Trí)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top