ClockThứ Sáu, 30/12/2016 06:46

Trung Quốc khánh thành cây cầu cao nhất thế giới

TTH.VN - Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết, cây cầu cao nhất thế giới - cầu Beipanjiang, đã chính thức khai trương tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc.

Cây cầu cao nhất thế giới Beipanjian vừa hoàn thành ở Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Cây cầu cao nhất thế giới - cầu Beipanjiang, vừa mở cửa đón lưu lượng giao thông qua lại ở tỉnh Quý Châu, có độ cao tương đương một tòa nhà 200 tầng, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày hôm qua (29/12).

"Nằm giữa những dãy núi gồ ghề và các hẻm núi, cây cầu có cấu trúc dài 1.341 mét, nằm phía trên Thung lũng Baipanjiang,  với độ cao 565 mét so với mặt sông... Cầu Beipanjiang cũng vượt qua cây cầu bắc qua sông Sidu ở tỉnh Hồ Bắc để trở thành cây cầu cao nhất thế giới tính đến nay", Sputnik dẫn thông tin được đưa ra trong tuyên bố của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Việc xây dựng chiếc cầu treo Beipanjiang bắt đầu từ năm 2013, sau khi kế hoạch được Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc phê duyệt. Chi phí xây dựng cây cầu này lên tới khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương với khoảng 143 triệu USD).

Cầu Beipanjiang đi vào hoạt động sẽ kết nối các tỉnh Quý Châu - Vân Nam, và dự kiến ​​sẽ rút ngắn khoảng thời gian đi lại giữa 2 tỉnh từ 5 tiếng xuống còn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng được coi như một cơ hội để thu hút các kế hoạch đầu tư mới, Sputnik đưa tin.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Telegraph)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top