ClockThứ Ba, 26/03/2019 07:10

Trung Quốc ký thoả thuận mua 300 máy bay của Airbus

TTH.VN - Ngày 25/3, Airbus đã ký một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD để bán 300 máy bay cho Trung Quốc, nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu và thăm Pháp.

Airbus cung cấp tiện ích giường ngủ trong khoang để hàng của máy bayAirbus trình làng máy bay in bằng công nghệ 3DAirbus ra mắt mẫu xe máy điện in 3D đầu tiên

Hợp đồng mua máy bay của Trung Quốc bao gồm 290 máy bay chở khách A320 và 10 máy bay thân rộng A350. Ảnh: NDTV

Thỏa thuận giữa Airbus và Công ty Hàng không Trung Quốc sẽ bao gồm 290 máy bay chở khách thân hẹp A320 và 10 máy bay thân rộng A350.

Các quan chức Pháp cho biết thỏa thuận này trị giá khoảng 35 tỷ USD theo giá danh mục. Tuy nhiên, các nhà sản xuất máy bay thường sẽ có mức giảm giá đáng kể trên hợp đồng.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top