Thế giới

Trung Quốc và ASEAN ký thỏa thuận nâng cấp hiệp định FTA

ClockThứ Hai, 23/11/2015 14:27
TTH.VN - Ngày 22/11, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký thỏa thuận nâng cấp Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) song phương, tạo sức bật mới cho hợp tác kinh tế khu vực.


Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt thảm ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lễ ký kết thỏa thuận đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN.

Việc nâng cấp FTA với Trung Quốc đã được hoàn tất chỉ sau bốn vòng đàm phán bắt đầu từ tháng 8/2014, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu thiết thực và nguyện vọng chung của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Bao trùm hàng loạt lĩnh vực rộng lớn như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, hợp tác công nghệ và kinh tế, việc nâng cấp FTA sẽ đem lại sức bật mới cho phát triển kinh tế của cả Trung Quốc lẫn ASEAN.

Bên cạnh việc góp phần thúc đẩy một cộng đồng Trung Quốc-ASEAN chung vận mệnh gắn kết hơn, động thái trên cũng giúp thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020, góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và FTA của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trả lời báo giới sau lễ ký kết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết tại các cuộc đàm phán, Trung Quốc và ASEAN đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thương mại dịch vụ và đầu tư, mở rộng hơn nữa thị trường dịch vụ và nâng cấp hợp tác kinh tế và công nghệ.

Theo Bộ trưởng Cao Hổ Thành, Trung Quốc được hưởng lợi từ nguồn vốn dồi dào và sức mạnh công nghệ trong khi ASEAN hướng đến tăng cường hội nhập khu vực, cũng như có nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp. Do đó, hai bên có những quan điểm hợp tác thích hợp, lợi thế bổ sung về kinh tế và tiềm năng lớn trong hợp tác song phương.

Có hiệu lực từ năm 2010, FTA Trung Quốc-ASEAN đã đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của khối và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của nền kinh tế lớn lớn thứ hai thế giới này.

Nhờ có thỏa thuận FTA này, các mối quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN đã đạt được sự phát triển tích cực và ổn định. Thương mại song phương tăng gần chín lần từ gần 55 tỷ USD trong năm 2002 lên hơn 480 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top