ClockThứ Hai, 25/08/2014 03:22

Trúng to vụ lúa hè thu

TTH - Vượt qua khó khăn, thách thức, vụ lúa hè thu năm nay tại nhiều địa phương được mùa.
Cánh đồng được mùa ở Quảng Điền

Năng suất cao

 
Ông Trần Quang Phước, Trưởng phòng Trồng trọt thuộc Sở NN&PTNT tỉnh thông tin, đến nay, vẫn chưa đánh giá cụ thể năng suất vụ lúa hè thu toàn tỉnh. Nhưng qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương, thì vụ hè thu 2014, hầu hết toàn tỉnh đều được mùa. Năng suất bình quân tại các địa phương đạt từ 50 tạ/ha trở lên. Các huyện, thị xã đạt năng suất cao từ 58 tạ đến 67 tạ, như các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy...
Ông Hoàng Văn Vọng ở xã Điền Hải (Phong Điền) phấn khởi: “Lâu rồi bà con mới có vụ lúa hè thu được mùa. Vụ hè thu trước, năng suất bình quân mỗi sào chỉ 2 tạ. Vụ này, gia đình gieo trồng hơn năm sào, mỗi sào đạt 2,7 tạ, cao hơn 0,7 tạ so với vụ hè thu trước”. Chủ tịch UBND xã Điền Hải, ông Nguyễn Xuân Công thông tin, địa phương là vùng đất thường nhiễm phèn, thiếu chủ động nguồn nước trong mùa nắng hạn nên năng suất lúa nhiều năm thường đạt thấp. Vụ lúa hè thu này, toàn xã gieo cấy khoảng 185 ha các giống HT1, TH5 và Khang Dân, năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha được xem là cao so với nhiều vụ hè thu trước.
Xã Phong Chương (Phong Điền) cũng là địa phương gặp nhiều khó khăn về nguồn nước tưới trong mùa nắng hạn. Vụ hè thu này gặp thời tiết nắng hạn gay gắt, sâu bệnh gây hại nhưng vẫn cho năng suất cao. Ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Phú chia sẻ, toàn HTX gieo cấy 180 ha, các giống lúa chủ lực, như Khang Dân, TH5, HT1... Khắc phục thời tiết phức tạp, sâu bệnh gây hại, tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất bình quân vụ này của HTX đạt trên 50 tạ/ha, cao hơn nhiều vụ hè thu trước từ 5-10 tạ.
Tại xã Quảng Thái (Quảng Điền), nhiều năm qua do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nắng hạn gay gắt, sâu bệnh triền miên nên năng suất nhiều vụ hè thu chỉ đạt từ 35 tạ đến 40 tạ/ha. Nông dân địa phương không ngờ vụ hè thu này lại được mùa. Toàn xã gieo cấy khoảng 300 ha, năng suất bình quân ước đạt 54 tạ/ha. Tại HTX Nông nghiệp Thống Nhất, ông Hồ Diệu, Trưởng ban Kiểm soát cho biết, toàn HTX gieo cấy gần 100 ha lúa, các giống TH5, HT1, Hưng Dân, Khang Dân. Qua kiểm tra, năng suất lúa bình quân toàn HTX ước đạt 51 tạ/ha.
Tại huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện tỏ ra phấn khởi trước vụ lúa hè thu được mùa. Những vùng đất không chủ động nguồn nước tưới, chủ yếu “nhờ trời”, như các xã khu 3, các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy... vẫn đạt năng suất bình quân 50 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Giữa vụ hè thu, các địa phương có khoảng 500 ha lúa gặp hạn. Nhờ những đợt mưa dông đầu tháng 7 và nông dân tích cực nạo vét kênh mương, ao hồ để tưới nên không có diện tích cháy, năng suất lúa đảm bảo.
Chọn giống phù hợp
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, toàn huyện gieo cấy 5.160 ha lúa các loại, năng suất bình quân ước đạt 55 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Yếu tố thành công vụ hè thu là các địa phương chủ động nguồn nước tưới. Người dân vùng Ngũ Điền, các xã Phong Chương, Phong Bình sử dụng tiết kiệm nước, tích cực nạo vét kênh mương, ao hồ để tạo nguồn nước tưới chống hạn. Nông dân tuân thủ lịch thời vụ, quy trình, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, bón phân hợp lý... nên năng suất lúa bình quân ở Ngũ Điền và một số địa phương đạt cao, trên 55 tạ/ha.
Tin vui từ Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, vụ hè thu 2014, huyện Quảng Điền gieo cấy gần 4.000 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 67 tạ/ha, cao nhất toàn tỉnh. Các địa phương có năng suất cao từ 70 tạ trở lên, như Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An...
Ông Lê Văn Thứ, Chủ nhiệm HTX Đông Phú cho rằng, những yếu tố mang lại năng suất cao là việc chọn giống phù hợp đưa vào gieo cấy. Toàn bộ diện tích trên địa bàn HTX đều gieo cấy giống lúa TH5, thích hợp với đồng ruộng địa phương, chống chịu rất tốt nhiều loại sâu bệnh. Tại các vùng ven đầm phá, nông dân tích cực nạo vét ao hồ, kênh mương thủy lợi tạo nguồn nước đưa vào đồng ruộng để thau chua, rửa mặn và tưới nên không ảnh hưởng lớn đến năng suất do hạn hán. Sâu bệnh rộ lên thời điểm cuối vụ, được các cơ quan, ban ngành và nông dân tích cực xử lý kịp thời và hiệu quả.
Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

TIN MỚI

Return to top