ClockChủ Nhật, 28/09/2014 07:06

Trường đại học Y Dược Huế đón hơn 2.000 sinh viên trong năm học mới

TTH.VN - Năm học 2014-2015, trường mở thêm 1 chuyên ngành thạc sỹ Tai Mũi Họng và 2 chuyên ngành Tiến sĩ là Ngoại tiết niệu và Chẩn đoán hình ảnh.

Ngày 27/9, Trường đại học (ĐH) Y Dược - ĐH Huế tổ chức khai giảng năm học 2014-2015. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thanh Bình đã đến dự.


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thanh Bình trao Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường ĐH Y Dược Huế

Năm học 2014-2015, trường đón 2.295 sinh viên ĐH các hệ đào tạo, trong đó có 5 Thủ khoa Quốc gia, đưa qui mô đào tạo ĐH hiện nay của trường lên 10.217 sinh viên ĐH; triển khai mở ngành mới Cử nhân Nữ hộ sinh.

Về đào tạo sau ĐH, trường đón 295 học viên sau đại học đợt 1 đã trúng tuyển vào trường năm học 2014-2015, qui mô đào tạo sau ĐH hiện gần 1.600 học viên. Trường đã tuyển sinh khóa 2 Thạc sĩ công nghệ Y sinh học liên kết với ĐH Sassari (Ý).

Tại lễ khai giảng, các tập thể, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo của trường đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen.

Dịp này nhà trường đã khen thưởng và trao học bổng của các nhà tài trợ cho tân sinh viên thủ khoa các chuyên ngành của trường, trong đó có 5 Thủ khoa Quốc gia.

Tin, ảnh: Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Return to top