ClockThứ Sáu, 18/11/2022 13:59

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh kỷ niệm 30 năm ngày mang tên Đại tướng

TTH.VN - Sáng 18/11, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức kỷ niệm 30 năm Trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (16/11/1992 – 16/11/2022) và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Ngôi trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Hướng đến trường chính trị chuẩn“Trồng cây xanh – vì một trường chính trị xanh”40 học viên được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tích cựcKhai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao bức trướng với nhiều kỳ vọng đối với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; PGS. TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III dự, chung vui với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại 30 năm Trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Châu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nêu bật những nỗ lực, cố gắng của trường trong suốt chặng đường qua.

Hiện, trường có 37 biên chế; trong đó, có 26 giảng viên (15 giảng viên chính, 11 ngạch giảng viên); 4 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 2 cử nhân; 21 giảng viên có trình độ cao cấp chính trị và cử nhân chính trị; 5 giảng viên trình độ trung cấp chính trị…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nghiên cứu khoa học; phấn đấu xây dựng trường chính trị chuẩn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn và vươn lên đạt được những thành tích xuất sắc; ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của trường trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh, xứng đáng với vinh dự và tự hào mang tên nhà chính trị, quân sự lỗi lạc Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn, thời gian tới, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng và trao bức trướng mang dòng chữ với kỳ vọng, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh luôn "Đoàn kết – đổi mới – thực tiễn – chất lượng”.

Tin, ảnh: ANH PHONG

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ nghề truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định và bày tỏ niềm phấn khởi khi thực tế kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của người dân bằng nghề truyền thống trên địa bàn xã Phú Mậu (TP. Huế) vào chiều 19/1

Làm giàu từ nghề truyền thống
Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường

Sáng 26/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như trên tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải (viết tắt là Chỉ thị 24-CT/TU) và gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng (viết tắt là Chỉ thị 07-CT/TU).

Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường
Return to top