ClockThứ Bảy, 13/07/2019 12:03

Trường đại học Ngoại ngữ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

TTH.VN - Sáng 13/7, Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và gặp mặt kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2019). Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Nhiều dấu ấn từ những thành tựuTrường ĐH Ngoại ngữ Huế đón 1.440 tân sinh viên năm học 2018-2019Lấy chất lượng làm thước đo thương hiệu đào tạo

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao tặng Cờ thi đua cho đại diện nhà trường

Trong 15 năm qua, trường có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực đào tạo. Từ 7 ngành đào tạo ĐH, 1 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ với quy mô khoảng 1.500 sinh viên và học viên, đến nay trường có 11 ngành đào tạo ĐH, 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với quy mô khoảng 5.500 sinh viên và học viên, trong đó có gần 100 sinh viên người nước ngoài…

Chất lượng đào tạo của trường không ngừng được nâng cao, nhiều sinh viên của trường giành được các giải thưởng khu vực và quốc tế và nhận được nhiều học bổng du học tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc… Trong 15 năm qua, trường đã cấp bằng tốt nghiệp ĐH cho hơn 12.000 sinh viên và học viên, cung cấp nguồn nhân lực lớn và chất lượng cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước…

Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018, dẫn đầu cụm thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm định để nâng chất lượng đào tạo

Sau một chu kỳ kiểm định chất lượng (5 năm), sẽ có những hạn chế trong giảng dạy, đào tạo được chỉ ra để giúp cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng, hướng đến đáp ứng người học và nhu cầu của xã hội.

Kiểm định để nâng chất lượng đào tạo
Phát triển mới hơn 5 ngàn đoàn viên công đoàn

Đó là một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ ) tỉnh tổ chức ngày 29/12. Đến dự, có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát triển mới hơn 5 ngàn đoàn viên công đoàn
Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt Nam

Đó là chủ đề hội nghị quốc tế diễn ra tại Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế chiều 19/10. Hội nghị có sự tham dự của Ngài Pierre-Yves Jeholet, Bộ Trưởng - Thủ Hiến Chính Phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles); Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; lãnh đạo các sở y tế, các sở ban ngành tại các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; giảng viên 8 trường ĐH y, dược trên toàn quốc và hơn 300 bác sĩ, nhân viên y tế tại tuyến chăm sóc ban đầu.

Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt Nam

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top