ClockThứ Bảy, 18/03/2017 18:08

Trường đại học Nông Lâm Huế đề ra kế hoạch trung hạn về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2019

TTH.VN - Chiều 18/3, Trường đại học Nông Lâm Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch trung hạn đến năm 2019 với chủ đề “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế”. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới 50 năm thành lập trường (1967-2017).

Tham quan triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ giai đoạn 2014-2016 của nhà trường tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.Lê Văn An, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định một số định hướng KHCN của nhà trường trong thời gian tới là: xuất bản ngày càng nhiều các bài báo khoa học để đưa nhà trường trở thành trung tâm thông tin về KHCN trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp; chuyển giao sản xuất, thương mại hóa sản phẩm; đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về KHCN trong nông nghiệp, cụ thể là nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thủy sản, chất lượng sản xuất lúa gạo, nông sản sạch và sử dụng đội ngũ KHCN trong nông nghiệp.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch trung hạn đến năm 2019 của Trường đại học Nông Lâm Huế tại hội nghị, một số điểm mạnh về hoạt động KHCN của trường giai đoạn này là: có nhiều đóng góp mới cho khoa học, có giá trị thực tế lớn, góp phần giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng nông thôn, miền núi ở miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều giảng viên, nhà khoa học trường có giải thưởng về nghiên cứu khoa học từ cấp Trung ương đến địa phương. Nhiều sản phẩn KHCN của trường được xã hội quan tâm và đặt hàng chuyển giao công nghệ, tư vấn và hướng dẫn thực hiện… Tuy nhiên, số lượng sản phẩm được chuyển giao và thương mại hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Giai đoạn 2017-2019 kế hoạch trung hạn về KHCN sẽ được thực hiện nhằm phát huy được những điểm mạnh về hoạt động KHCN và khắc phục những mặt hạn chế để từng bước xây dựng mô hình hoạt động KHCN có hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ với đào tạo, ứng dụng trong thực tiễn và tăng nguồn thu từ KHCN của nhà trường.

                                                                         Tin, ảnh: Ngọc Hà

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương

“Năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 và đột phá trong công tác chuyển đổi số (CĐS), do vậy, các sở, ngành, địa phương​ cần bám sát các kế hoạch của tỉnh, tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 và giao ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh diễn ra ngày 26/3.

Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương
Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Ngày 22/3, Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ liên quan về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

TIN MỚI

Return to top