ClockThứ Bảy, 15/09/2018 11:42

Trường ĐH Nông lâm Huế chào đón 1.160 tân sinh viên

TTH.VN - Sáng 15/9, Trường đại học Nông lâm Huế tổ chức lễ khai giảng khóa 52, năm học 2018 – 2019.

Đại học Huế khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoaTrường đại học Nông lâm đón tiếp thí sinh khóa 52 nhập họcTrường đại học Kinh tế Huế đón 1.681 sinh viên khóa học 2018 - 2022

 Trao thưởng 7 sinh viên thủ khoa 7 khoa chuyên môn 

Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2018, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 2.320 sinh viên. Cho đến nay trường đã tuyển được 1.160 chỉ tiêu. Nhiều ngành đào tạo có tỷ lệ sinh viên nhập học cao như ngành Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Quản lý đất đai, Kỹ thuật cơ điện tử.

Hiện nay, trường có quy mô đào tạo 8.000 sinh viên, trong đó 7.200 sinh viên đại học và 800 học viên sau đại học. Trong ngày hội việc làm tháng 5/2018 vừa qua, có hơn 50 doanh nghiệp đã về tuyển dụng với 2.000 vị trí việc làm đến sinh viên cuối khóa và các khóa tham gia, kết quả hơn 75% sinh viên tốt nghiệp năm 2018 được tuyển dụng trong năm nay.

Dịp này, 7 sinh viên thủ khoa 7 khoa chuyên môn của trường được nhận khen thưởng của Hiệu trưởng nhà trường, nhiều học sinh có thành tích học tập tốt nhận được học bổng của nhà trường và các nhà tài trợ.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso

Ngày 22/3, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học về dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso đỏ tại Phong Điền". Dự án do PGS.TS Nguyễn Văn Toản, giảng viên Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm.

Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso
Return to top