ClockThứ Bảy, 23/02/2019 14:45

Trường ĐH Nông lâm phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi

TTH.VN - Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi – 2019 được Trường đại học (ĐH) Nông lâm, ĐH Huế tổ chức vào sáng 23/2 tại khu vực trại thực hành Hương Vân, Viện Nghiên cứu phát triển.

Đại học Huế phát động Tết trồng cây xuân Kỷ HợiTrồng mới 35 ngàn cây dương bảo vệ dọc bờ biển Thuận AnPhấn đấu trồng mới thêm khoảng 7.000 ha rừng

Lãnh đạo, cán bộ nhà trường tham gia trồng cây tại lễ phát động

Chương trình năm nay thu hút hơn 230 cán bộ, đoàn viên, sinh viên tham gia, trồng mới 7 ha các loại cây, chủ yếu là keo lai, sao đen, phượng, bằng lăng và nhiều cây tỏa bóng mát trong khu vực Viện.

Theo đại diện Trường ĐH Nông lâm, nhà trường luôn xác định trồng cây là việc làm gắn liền với quá trình phát triển toàn diện trường, không chỉ cho hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau.

Qua tổng kết việc thực hiện trồng cây hằng năm cho thấy trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc gìn giữ để cho cây phát triển, tỏa bóng xum xuê, đồng thời thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng.

Đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia trồng cây

Đây cũng là một trong những hoạt động được Đoàn Thành niên - Hội Sinh viên nhà trường chú trọng, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Xanh hóa trường học" và hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Return to top