ClockThứ Tư, 15/11/2017 13:14

Trường ĐH Y Dược Huế đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học

TTH.VN - Sáng 15/11, Trường đại học (ĐH) Y Dược - ĐH Huế tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

GS. TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược trao đổi thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí trong buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, ngày 16/11, nhà trường sẽ lần đầu tiên đón nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt, đây là giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực y học được trao giải năm 2017 cho cụm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng dân số” do GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm.

Năm 2017, nhà trường cũng có nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH): PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài, Trưởng khoa Dược là một trong những nhà khoa học nữ của Việt Nam đạt giải thưởng L’Oreal – vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học năm 2017 có quá trình NCKH, đóng góp lâu dài vào sự phát triển của khoa học Việt Nam; Cụm công trình nghiên cứu sức khỏe sinh sản của phụ nữ (gồm nhiều công trình) đạt Giải thưởng Cố đô về Khoa học công nghệ lần thứ III năm 2017 do UBND tỉnh trao tặng; đạt nhiều giải cao tại giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2017…

GS. TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, góp phần xây dựng thương hiệu của một đơn vị đào tạo Y khoa có chất lượng, uy tín trong cả nước.

Tin, ảnh: Minh Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THỰC TIỄN HÓA SẢN PHẨM KHOA HỌC:
Cần sự cộng hưởng từ nhiều phía

Hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) được thực hiện, được nghiệm thu trong những năm qua nhưng ứng dụng vào thực tiễn để tạo ra sản phẩm hàng hóa thì vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Làm thế nào để kết quả NCKH không bị “để quên” vẫn còn là bài toán khó. Thừa Thiên Huế Cuối tuần có cuộc trao đổi với TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội).

Cần sự cộng hưởng từ nhiều phía
Hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền

Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp đa phương trong việc ngưng, hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền” diễn ra ngày 11/8 thu hút gần 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, y sĩ lương y y học cổ truyền đến từ trường ĐH Y Dược, Đại học Huế; Trường CĐ Y Dược Huế, Hội Đông y tỉnh, Hội Châm cứu…

Hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền
Đại hội Đảng bộ Trường đại học Y Dược Huế:
Phát huy vị thế, hướng tới đạt chuẩn quốc tế

Sáng 27/6, Trường đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát huy vị thế, hướng tới đạt chuẩn quốc tế
Giáo sư Michael Patrick Dunne và “duyên nợ” với Huế

Suốt 13 năm qua, năm nào giáo sư (GS) Michael Patrick Dunne - Đại học (ĐH) Công nghệ Queensland (QUT), Giáo sư Danh dự ĐH Huế, đồng Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng của Trường ĐH Y dược Huế - cũng đi đi về về giữa nước Úc xa xôi và TP.Huế đến bốn bận để tổ chức và làm rất nhiều công việc ý nghĩa cho Trường ĐH Y dược .

Giáo sư Michael Patrick Dunne và “duyên nợ” với Huế

TIN MỚI

Return to top